Dấu ấn Arshavin
Andrei Arshavin sinh ngày 30-5-1981 ở Leningrad, hiện đang chơi cho CLB Nga St. Zenit Petersburg - đội bóng mới giành cúp UEFA. Anh là một trong hai tiền đạo chủ lực của Nga hiện nay và là cầu thủ đa năng nhất trong đội hình Nga với khả năng chơi ở nhiều vị trí trong cùng một trận đấu.
Trong cuộc chạm trán với Hà Lan, tất cả đều phải bất ngờ khi những tình huống phát động tấn công nguy hiểm của Nga ở hai cánh hay ở trung lộ đều có mặt Arshavin, dù anh được bố trí chơi như một tiền đạo lùi. Arshavin nổi tiếng với khả năng cầm giữ bóng, tốc độ và kỹ thuật siêu việt. Năm 1999, Arshavin tốt nghiệp Trường Đào tạo Bóng đá Amena và chưa đầy một năm sau, anh được mời chơi cho đội Zenit Farm Club và Zenit - 2 ở giải hạng hai của Nga. Năm 2000, tài năng của anh đã nhanh chóng được đội một Zenit để mắt và Arshavin được đôn lên chơi ở đội hình chính, khiến tất cả phải sững sờ khi anh có thể chơi ở mọi vị trí trên sân, đầu tiên là tiền vệ cánh phải, tiền vệ công rồi tiền đạo lùi hỗ trợ tiền đạo cắm... Anh cũng từng nhận được giải thưởng cho cầu thủ đa năng nhất ở giải vô địch quốc gia Nga. Mùa giải 2007, Arshavin là nhân tố quan trọng đưa Zenit lên ngôi vô địch Nga sau hơn 20 năm chờ đợi. Anh góp mặt trong cả 30 trận của Zenit và đóng góp 10 bàn thắng cho CLB này. Ngày 17-5-2005, Arshavin lần đầu khoác áo tuyển Nga trong trận gặp Belarus và bàn thắng đầu tiên anh ghi cho “gấu Nga” là bàn thắng vào lưới Romania trong trận đấu giao hữu vào ngày 13-1-2003. Bàn thắng của Arshavin vào lưới Hà Lan trong trận tứ kết là bàn thắng thứ 13 trong màu áo tuyển thủ quốc gia.Dù chỉ cao 1,72 m nhưng Arshavin đã thể hiện tất cả phẩm chất tinh túy nhất của một cầu thủ Nga: Nhanh nhẹn, khôn khéo và rất kỹ thuật.