Đầu tư 500 tỉ đồng nâng cấp Quốc lộ 9 (giai đoạn 2)

(NLĐ)- Sau hơn một năm khởi công nâng cấp Quốc lộ 9 (nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)- đoạn cuối của hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC), đến nay, 20-2, trên 83 km của đoạn đường cơ bản đã hoàn thành hơn 90% khối lượng. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Ban Điều hành Dự án hành lang kinh tế Đông Tây (gói thầu R1), cho biết so với kế hoạch, thời gian thi công đoạn đường này dự kiến sẽ hoàn thành sớm hơn 5 tháng, đến 30-4-2004, là hoàn chỉnh đưa vào khai thác. Sau khi hoàn thành nền đường có chiều rộng 12 m, trong đó mặt đường 7 m, đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Được biết, tổng số vốn Chính phủ Việt Nam đầu tư nâng cấp quốc lộ 9 (giai đoạn 2) đến 500 tỉ đồng, vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).