Đầy nhưng chưa đủ

Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) vừa cho ra mắt cuốn Những cột mốc lịch sử 100 năm bóng đá Việt Nam

Đây là công trình tìm hiểu lịch sử bóng đá khá công phu và vất vả. Đọc hết gần 450 trang quyển tư liệu này, chúng tôi hình dung hết quãng đường đầy thăng trầm của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, theo lời mở đầu cuốn sách do ông Lê Hùng Dũng, nguyên chủ tịch HFF, trình bày tư liệu này chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót và cần được bổ sung từ những người tâm huyết để hoàn chỉnh hơn.

Theo chúng tôi, cuốn sách đầy nhưng chưa đủ khi những tư liệu được thu thập còn bỏ sót vài chi tiết quan trọng. Ở mục bóng đá miền Nam, ngoài phần tổng quan 30 năm (1945 – 1975) thăng trầm bóng đá miền Nam và phần còn lại giới thiệu một vài đội bóng tiêu biểu như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TPHCM, Đồng Tháp, hội đồng biên tập chưa chú ý các địa phương từng có phong trào bóng đá tiêu biểu như An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, cũng như một số đội từng tạo nên thế mạnh của bóng đá TPHCM sau ngày đất nước thống nhất như Xây lắp Công nghiệp (sau này đổi thành Sở Công nghiệp), Công nghiệp thực phẩm. Phần nói về bóng đá miền Trung quá đơn điệu, trong đó người xem chưa thể hài lòng khi thiếu vắng tên tuổi một thời hoàn kim của đội bóng Công nhân Quảng Nam – Đà Nẵng hay đội Phú Khánh (sau này là Khánh Hòa).

Tương tự, ở phần những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam, ngoài các thế hệ cầu thủ lão làng đáng được tôn vinh như Trương Tấn Bửu, Phạm Văn Rạng, Đỗ Thới Vinh…, người đọc còn cảm thấy chưa thuyết phục khi sách giới thiệu tên tuổi vài cầu thủ thuộc thế hệ sau này như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Hồng Sơn nhưng lại thiếu Trần Công Minh, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Văn Cường… Lẽ ra trong mục này, những người biên soạn cần có nội dung giới thiệu về chiến công lớp “thế hệ vàng”, trong đó cần đề cập công lao của HLV K. H . Waigeng đưa bóng đá Việt Nam trở lại tốp đầu Đông Nam Á sau gần 30 năm.

Ở mục gương mặt cầu thủ xuất sắc, sẽ là một thiệt thòi khi chúng ta không nhắc đến lớp cầu thủ đầu tiên trưởng thành từ mái trường TDTT XHCN như: Đặng Trần Chỉnh, Phạm Văn Tám, Võ Hoàng Tân… Chính lớp cầu thủ này đã tạo sức mạnh cho bóng đá TPHCM chiếm lĩnh vị trí hàng đầu cả nước thập niên 1980.

Cách sắp xếp, trình bày của cuốn sách cũng hơi vội vã bởi ở phần nói về cầu thủ xuất sắc, lẽ ra nhóm biên soạn cần đưa nội dung tôn vinh các cầu thủ tiền bối lên trước thế hệ cầu thủ sau này.