Dennis Bergkamp: Gừng càng già càng cay!
Với màn trình diễn tuyệt vời trong trận thắng Everton 7-0, Bergkamp hy vọng sẽ được ở lại Arsenal thêm một mùa bóng nữa
Dù đã bước sang tuổi 36 vào thứ ba tuần này nhưng Dennis Bergkamp vẫn chứng tỏ được giá trị của mình tại sân Highbury, nơi mà một thế hệ cầu thủ trẻ đã xuất hiện và hy vọng sẽ tạo lập một kỷ nguyên mới cho đội bóng thành London. Vào rạng sáng qua, 12-5, bằng 1 bàn thắng và 3 đường chuyền quyết định để Arsenal quật ngã Everton, đội đã giành suất dự Champions League năm sau, với tỉ số 7-0, Bergkamp- ngôi sao người Hà Lan tưởng đã hết thời- lại một lần nữa rực sáng trên bầu trời bóng đá Anh!
Dù trận đấu bù của vòng 37 giải ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Everton chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, nhưng HLV A. Wenger vẫn tung vào sân những “khẩu thần công” ưu tú nhất để tạo bước khởi động cho trận chung kết Cúp FA với M.U vào ngày 21-5. Trận thắng “hủy diệt” của đội chủ nhà được khởi xướng bởi đôi chân tài hoa của Bergkamp khi anh chuyền bóng xé toang hàng phòng ngự Everton cho đồng hương Robin van Persie ghi bàn mở tỉ số. Giàu kỹ thuật, sắc sảo, tinh quái và cũng đầy ngẫu hứng, tất cả những phẩm chất ấy vẫn còn hiện hữu trên đôi chân Bergkamp. Những đường chuyền tinh tế của anh thêm 2 lần tạo cơ hội cho Vieira và Pires khuất phục hàng thủ đội khách, trước khi chính Bergkamp ghi tên mình vào một bàn thắng ở phút 77. Các bàn thắng còn lại của Arsenal do công Edu, Flamini và một lần lập công nữa của Pires.
Gia nhập Arsenal từ tháng 6-1995, Bergkamp đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lịch sử của đội chủ sân Highbury. Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền đạo người Hà Lan vẫn muốn ở lại Arsenal thêm một mùa bóng nữa, song Arsenal vẫn chưa gia hạn hợp đồng với anh. Do vậy, Bergkamp từng bày tỏ ý định sẽ giã từ sân cỏ vào cuối mùa bóng này. Nhưng trong trận gặp Everton, màn trình diễn “trên cả tuyệt vời” của ngôi sao người Hà Lan đã mở ra một triển vọng mới cho chính anh tại sân Highbury. Các cổ động viên Arsenal liên tục reo hò “one more year” (thêm một năm nữa) để kêu gọi lãnh đạo CLB giữ anh lại.
“Phải là một tài năng đặc biệt mới có thể đạt đến phong độ cao như vậy ở tuổi 36. Và cậu ấy là một cầu thủ quá đặc biệt!” - HLV A. Wenger đã không tiếc lời ngợi khen Bergkamp. Về khả năng gia hạn hợp đồng với Bergkamp, chiến lược gia người Pháp cho biết ông sẽ đưa ra quyết định khi kết thúc mùa bóng này, tức sau trận chung kết cúp FA với M.U.
Trận thắng lớn thứ 4 của giải ngoại hạng Anh Chiến thắng 7-0 trước Everton là trận thắng đậm nhất của Arsenal trong 9 năm dưới triều đại A. Wenger, và là trận thắng lớn thứ 4 trong lịch sử giải ngoại hạng Anh. Kỷ lục thắng cách biệt được thiết lập vào tháng 3-1995, khi M.U đè bẹp Ipswich tới 9-0. Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về các trận Newcastle - Sheffield Wednesday 8-0 vào tháng 9-1999 và trận M.U thắng Nottingham Forest 8-1 vào tháng 2 cùng năm này. |