Djokovic bị tố cáo câu giờ

Tay vợt số 3 thế giới N. Djokovic, đương kim vô địch Úc mở rộng, lội ngược dòng vào tứ kết giải Mỹ mở rộng 2008 sau khi thắng đối thủ Tây Ban Nha T. Robredo 4-6, 6-2, 6-3, 5-7 và 6-3. Anh bị chấn thương lưng, than đau dạ dày ở ván hai và mắt cá chân cũng có vấn đề, nhưng Robredo thì cho rằng tay vợt người Serbia phóng đại các chấn thương để kéo dài thời gian hồi sức. Theo Robredo, bằng chứng là cứ mỗi lần được bác sĩ xoa bóp xong là Djokovic chơi rất hưng phấn.

Tuy nhiên, khả năng Djokovic lọt vào bán kết không cao vì anh mất khá nhiều sức sau trận đấu kéo dài 3 giờ 45 phút. Trong lúc đó, đối thủ của anh ở tứ kết là tay vợt chủ nhà A. Roddick, người thắng ấn tượng HCB Olympic Bắc Kinh 2008 F. Gonzalez 6-2, 6-4 và 6-1 chỉ trong vòng 90 phút.

Roger Federer cũng vất vả vào tứ kết khi lội ngược dòng thắng tay vợt Nga I. Andreev sau 5 ván, nhưng đối thủ của số 2 thế giới người Thụy Sĩ ở tứ kết sẽ là tay vợt G. Muller hạng 130 thế giới. Tuy nhiên, VĐV người Luxemburg tiếp tục là hiện tượng của giải Mỹ mở rộng khi vừa hạ hạt giống số 5 N. Davydenko sau 4 ván, trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất vào tứ kết kể từ năm 1999. Vì thế, nếu Federer không cải thiện phong độ, anh có thể là nạn nhân kế tiếp! Ở trận thắng Davydenko, Muller có 20 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp. Tay vợt Luxemburg này từng vô địch đơn nam trẻ Mỹ mở rộng cách đây 7 năm.