Đội Hải Quan giải thể: Cầu thủ về đâu?

BÓNG ĐÁ.- Lý do giải thể: Cơ chế quản lý tài chính không cho phép. Sau 27 năm tồn tại với hào quang và... cay đắng, số phận đội bóng đá Hải Quan đã được định đoạt. Cuối tuần qua, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo Tổng cục Hải quanVũ Quang Vinh ký quyết định chấp thuận cho Cục Hải quan TPHCM giải thể đội bóng.

Công văn của Tổng cục Hải quan nêu bật 3  nội dung: Thứ nhất, do đội Hải Quan không thể lên hạng chuyên nghiệp như “lời thề” trước mùa giải 2001 - 2002 và Cục Hải quan TPHCM không đủ tài chính cáng đáng đội bóng nên Tổng cục Hải quan chấp thuận giải thể đội bóng. Thứ hai, Tổng cục Hải quan giao cho Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM tự quyết định hình thức giải thể hoặc chuyển giao đội bóng. Thứ ba, đối với các thành viên của đội bóng, nếu nằm trong diện biên chế thì Cục Hải quan TPHCM có trách nhiệm xem xét, bố trí công việc phù hợp. Các thành viên thuộc diện hợp đồng, Cục Hải quan TPHCM thực hiện việc chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng qua, 9-7, ông Vũ Quang Vinh khẳng định Cục Hải quan TPHCM có trách nhiệm giải quyết “hậu sự” của đội bóng đá Hải Quan bằng cách chuyển về LĐBĐ TPHCM, hoặc chuyển giao cho một đơn vị khác. Tuy nhiên, dù chuyển đổi theo hình thức nào thì cái tên đội Hải Quan cũng bị xóa sổ, và ngành hải quan chắc chắn không có đội bóng đá đại diện.

 

Theo ông Vinh, trên thực tế, việc giải thể đội Hải Quan đã được manh nha từ cách đây... gần 10 năm, nhưng do nỗ lực cứu vớt của Cục Hải quan TPHCM và LĐBĐ VN nên Tổng cục Hải quan mới đồng ý giữ lại đội bóng. Ông Vinh nói: “Cơ chế quản lý tài chính ngày càng không cho phép ngành hải quan có điều kiện nuôi dưỡng đội bóng. Trích từ quỹ phúc lợi của ngành thực chất cũng là lấy tiền từ ngân sách, vì vậy Tổng cục và Cục Hải quan TPHCM không thể gồng gánh chia sẻ mãi. Hơn thế nữa, hiệu quả tuyên truyền của đội Hải Quan cho ngành lại quá thấp, chưa kể đội còn gây tai tiếng đối với ngành khi HLV, cầu thủ bị phanh phui dính líu tiêu cực”.

 

Số phận đội bóng từng đoạt chức vô địch quốc gia đã được phán quyết, còn số phận các cầu thủ? Lúc này, ngoài một số cầu thủ đã chuyển sang đầu quân cho các CLB khác, những cầu thủ chưa tìm được lối ra đang trong tâm trạng phập phồng lo âu. Ông Vinh cho hay, việc ký hợp đồng đối với các cầu thủ đều do Cục Hải quan TPHCM tự quyết định, Tổng cục Hải quan không hề can thiệp. Chính vì thế, ngoài số HLV, cầu thủ có biên chế ngành, số cầu thủ còn lại sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động và chờ Cục Hải quan TPHCM đưa ra phương án giải quyết. “Tổng cục Hải quan chắc chắn không can thiệp - ông Vinh nói. Số phận những cầu thủ đang trong diện hợp đồng hoàn toàn do Cục Hải quan TPHCM quyết định phương án giải quyết”.

 

 Phó giám đốc Sở TDTT TPHCM Trần Văn Mui:

 

Một sự kiện đáng buồn

 

Trao đổi với PV Báo NLĐ sáng qua, 9-7, ông Trần Văn Mui, Phó giám đốc Sở TDTT TPHCM nói rằng việc giải thể đội Hải Quan là một sự kiện đáng buồn. Tuy nhiên ông Mui cũng cho hay, ngay khi đội HQ rớt hạng (cuối tháng 5-2002), lãnh đạo Sở TDTT, LĐBĐ TPHCM đã làm việc với lãnh đạo Cục Hải Quan TPHCM để bàn về số phận của đội và nhất trí cho phép một số cầu thủ được chuyển sang thi đấu cho các đội bóng khác, bố trí công tác cho các cầu thủ trong biên chế ngành, tìm một doanh nghiệp để chuyển giao đội bóng, giữ lại đội bóng phong trào.

Ông Mui cũng nói rằng cho đến sáng qua, Sở TDTT, LĐBĐ TPHCM chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc giải thể đội HQ.

Ngoài Chí Thắng, Đỗ Hùng chính thức chuyển về đội Ngân hàng Đông Á, Thanh Phong, Mộng Giao về Bình Định, các cầu thủ còn lại - trong đó có Đỗ Khải- vẫn chưa biết rõ mình sẽ về đâu     T.T