Đông Nam Á náo loạn vì Úc xin gia nhập AFF
Cơ hội để VN vô địch Đông Nam Á sẽ nhỏ dần nếu Úc được chấp thuận thi đấu trong khu vực
Chưa kịp “hoàn hồn” với việc VN và Thái Lan bị LĐBĐ châu Á (AFC) cắt mất 2 suất tham dự AFC Champions League 2007 trao cho 2 đại diện của tân binh Úc, làng bóng đá khu vực Đông Nam Á (ĐNA) lại náo loạn với thông tin: Úc xin được gia nhập LĐBĐ ĐNA (AFF).Tiến thoái lưỡng nan
Trên thực tế, việc AFC cắt 2 suất tham dự AFC Champions League của Thái Lan và VN không đơn thuần chỉ vì lý do chuyên môn, bởi AFC cũng ngầm ý muốn phân bổ Úc thi đấu ở khu vực ĐNA. Xét trên yếu tố địa lý, khu vực thuộc châu Á gần với nước Úc nhất chính là... ĐNA. Chính vì vậy, sau khi tách khỏi khu vực châu Đại Dương để gia nhập AFC, dễ giải thích lý do vì sao Úc xin gia nhập AFF và thi đấu trong hệ thống thi đấu ở khu vực này. Bởi lẽ, nếu được chấp thuận thi đấu ở khu vực ĐNA, Úc sẽ thuận lợi cả về mặt di chuyển lẫn có cơ hội đè bẹp đối thủ trong khu vực để đại diện tiến sâu trong vấn đề chuyên môn.
Việc Úc đề nghị trở thành thành viên thứ 12 của AFF đã làm tổ chức này lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo NLĐ vào chiều qua (19-7), Tổng Thư ký AFF Dato’ Yap cho biết thông tin Úc ngỏ ý xin gia nhập AFF là có thật, nhưng hiện AFF chưa phản hồi. Một lý do làm ông Dato’ Yap và lãnh đạo AFF đắn đo chính là bởi trình độ của Úc vượt trội so với các đội tuyển trong khu vực, vì vậy nếu cho Úc thi đấu ở khu vực ĐNA, e rằng các CLB và đội tuyển mới lọt vào vòng 2 VCK World Cup 2006 sẽ thống trị các giải đấu AFF. Theo kế hoạch, hôm nay (20-7), AFC và LĐBĐ Úc sẽ có cuộc họp về việc các CLB Úc dự AFC Champions League 2007. Vì vậy rất có thể việc Úc xin gia nhập AFF cũng được quyết định trong dịp này.
Thái Lan và VN... than trời
Trên tờ Bangkok Post hôm qua (19-7), cây bút Wanchai Rujawongsanti bình luận rằng, dù Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hứa đầu tư cho LĐBĐ Thái Lan (FAT) 50 - 60 triệu baht để phục vụ cho mục tiêu có mặt ở VCK World Cup, nhưng với sự xuất hiện của Úc (chưa tính đến việc gia nhập AFF), phải cần có phép màu mới hy vọng Thái Lan lọt vào VCK World Cup 2010 tại Nam Phi. Bởi ngoài Úc, Thái Lan còn phải cạnh tranh với một loạt đội bóng sừng sỏ châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Iran..., trong khi thành tích tốt nhất của Thái Lan mới là lọt vào giai đoạn 2 ở vòng loại World Cup 2002 châu Á.
Riêng với VN, mục tiêu khiêm tốn 8 - 10 năm nữa lọt vào top 10 châu Á, đặc biệt là vô địch ĐNA vào năm 2008, xem ra cũng cực kỳ gian nan, chưa nói là... bất khả thi, nếu Úc được chấp thuận gia nhập AFF. Dự kiến, ngày 21-7, VFF sẽ họp bàn mục tiêu cụ thể trong đề án phát triển bóng đá VN đến năm 2020. VFF lại phải điều chỉnh mục tiêu khi nó còn chưa định hình... trên bàn giấy?