Euro 2004: Cá độ ở châu Á lên đến cả tỉ USD

Trung tâm Nghiên cứu Ngân hàng Nông dân Thái Lan cho biết dù chính quyền đã tuyên bố trấn áp dịch vụ cá độ bất hợp pháp trước mùa giải nhưng số tiền cá độ tại nước này ước tính lên đến 479 triệu USD, chiếm 0,5% GDP của cả năm, và cao hơn so với giải World Cup 2002.

Tại Singapore, dịch vụ cá độ hợp pháp cùng với cá cược ngầm và thông qua Internet nở rộ khiến nhiều người cho rằng tổng số tiền chắc chắn không kém World Cup 2002. Lúc đó, chỉ riêng khoản cá cược hợp pháp đã lên đến 173 triệu USD, tức bình quân khoảng 40 USD trên mỗi người dân. Tại Malaysia, Giám đốc Cục Điều tra tội phạm Musa Hassan ước lượng các tổ chức cá độ bất hợp pháp nhận khoảng 950.000 USD tiền cá cược mỗi ngày trong mùa giải. Từ tháng 2 đến tháng 4, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 31 người điều hành đường dây cá độ, trong đó có 8 người Trung Quốc đến từ Hồng Kông. Tại Trung Quốc, chính quyền phát hành trên cả nước vé số thể thao hôm 9-6 và chỉ riêng tại Bắc Kinh đã bán được 350.000 vé. Trong khi đó đặc khu Hồng Kông đã mở cuộc vận động “Nói không với cá độ bóng đá”, có vẻ không mấy hiệu quả nhằm chống lại tệ nạn này. Tại Campuchia, dịch vụ cá cược hợp pháp được thành lập hồi năm 2002, phải cạnh tranh chật vật trong mùa giải này và không hy vọng bội thu so với cá độ chợ đen.