Giải tán Hội CĐV Hải Phòng

Hội CĐV bóng đá Hải Phòng mới bị Ủy ban Nhân dân Thành phố ra quyết định xóa sổ chỉ sau 3 tháng thành lập. Hội không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn bị cho là gây thiệt hại cho CLB Xi măng Hải Phòng.

img
CĐV Hải Phòng đã nhiều lần gây phiền cho đội nhà. Ảnh: Hoàng Hà.

Hải Phòng là đội bóng chịu nhiều thiệt hại nhất từ những trò quậy phá của các CĐV. V-League 2008, CLB này nhiều lần bị Ban tổ chức giải phạt tiền, một lần bị treo sân do các CĐV của họ đốt pháo sáng, ném đồ vật xuống sân.

Hồi tháng 5 năm nay, trước khi lượt về V-League 2009 bắt đầu, UBND Thành phố Hải Phòng đã ký quyết định thành lập Hội CĐV Hải Phòng với hy vọng sẽ giúp các CĐV cổ vũ văn hóa, chuyên nghiệp hơn. Hội này có trụ sở đặt tại khuôn viên SVĐ Lạch Tray, chịu sự quản lý của UBND Thành phố. Nhưng ở V-League 2009, CĐV Hải Phòng tiếp tục gây họa cho đội nhà.

Sau khi Hội được thành lập, nhiều fan Hải Phòng vẫn không ngừng quậy phá. Ngoài các án phạt tiền từ Ban tổ chức, đội còn phải chịu phạt một trận đá trên sân nhà không khán giả, sau khi một số người quá khích ném túi nước đá khiến một trợ lý trọng tài phải rời sân, ở trận Hải Phòng gặp TP HCM. Đây là mức phạt gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho CLB Hải Phòng bởi mỗi trận đấu trên sân Lạch Tray, họ thu được hơn một tỷ đồng từ tiền bán vé. Mới đây nhất, ở vòng cuối của V-League 2009, CĐV Hải Phòng tiếp tục đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray, và CLB lại phải nộp 25 triệu đồng.

Với những diễn biến ấy, UBND thành phố đánh giá: Hội CĐV hoạt động không hiệu quả, không quản lý được hội viên, để một số kẻ quá khích gây rối làm thiệt hại về kinh tế cho CLB, làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Hải Phòng. Theo đó, UBND quyết định giải tán Hội CĐV. Trong tương lai, CLB Xi măng Hải Phòng sẽ trực tiếp xây dựng Hội CĐV theo mô hình mới.