“Giáo sư” Wenger lộ bản tính keo kiệt
(NLĐO)- Công khai sự ngưỡng mộ đối với tiền vệ Eden Hazard (Lille) nhưng HLV Arsene Wenger cho rằng việc mang lại lợi nhuận cho Arsenal mới là quan trọng nhất chứ không phải bỏ tiền để chiêu mộ những tân binh đắt giá.

Thói quen mua sắm “tằn tiện” của HLV Wenger là lý do chính…
“Các bạn nên biết rằng tôi luôn cố gắng “xoay” cho Arsenal số tiền lời khoảng 15-20 triệu bảng mỗi năm. Mục đích của một HLV là phải tính toán làm sao để mua về cầu thủ mà mình ưng ý nhưng với mức giá sao cho thật phù hợp”, HLV Wenger phát biểu trước báo giới.
Bởi quá đặt nặng yếu tố tài chính nên dù có sẵn 35 triệu bảng để đi “chợ” vào tháng giêng vừa qua và đặc biệt rất muốn ký hợp đồng với Hazard, song HLV Wenger vẫn quyết định không chi tiêu để lợi nhuận của Arsenal theo đó sẽ tăng lên mức 60 triệu bảng (phần lớn đến từ việc bán 2 trụ cột Cesc Fabregas và Samir Nasri) khi tổng kết vào cuối mùa giải.
Đánh giá về Hazard, chiến lược gia người Pháp nói: “Tôi thích xem Hazard thi đấu vì anh ta sở hữu nhãn quan chiến thuật, sự sáng tạo, khả năng đột phá hay. Ngoài ra, khả năng kiến tạo cơ hội cho đồng đội của Hazard cũng rất nổi trội. Tóm lại, đó là mẫu cầu thủ rất thú vị”.

… khiến Arsenal không thể chạy đua với các "đại gia" để có được chữ ký của Hazard
Cũng vì muốn biến Arsenal thành “con gà đẻ trứng vàng” mà HLV Wenger sẵn sàng phá lệ để “Pháo thủ” thực hiện hiện các chuyến du đấu xuyên lục địa kể từ mùa hè năm nay.
Đội chủ sân Emirates đã lên kế hoạch đến Seoul, Bắc Kinh và Hong Kong để đá giao hữu. Sau đó, họ sẽ trở lại London trước khi đáp máy bay sang Nigeria.