Hai tay vợt bị loại vì bị nghi tiêu cực
Trước khi trận đấu cuối cùng của bảng 1 (Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2002) diễn ra vào tối 6-12, cuộc tranh chấp chiếc vé còn lại để vào bán kết giữa Nguyễn Hoàng Long (TTHLQG 3, 2 điểm, hiệu số ván thắng - thua 2-3) và Nguyễn Phú Cường (Tiền Giang, 2 điểm, hiệu số 3-2) được dự báo có lợi cho Hoàng Long do Long đã thắng trực tiếp Phú Cường (2-1) và chỉ gặp đối thủ yếu Lý Bửu Sơn (TPHCM) trong trận cuối.
Trong lúc đó, Phú Cường phải gặp một tay vợt mạnh là Nguyễn Quang Minh (TPHCM), vốn đã chắc chắn vào vòng trong. Muốn lọt vào bán kết, ngoài việc phải chiến thắng Bửu Sơn, Hoàng Long cũng mong chờ một trận thắng của Quang Minh. Thực tế đã không như mong muốn của Long: Quang Minh “bất ngờ” bị Phú Cường vượt qua bằng tỉ số 2-1 kèm theo vài diễn biến bất bình thường. Sau khi thắng ván thứ nhất (15-4), Quang Minh thi đấu vật vờ ở ván thứ 2, để bị dẫn trước 9-5 và rồi xin... thua với lý do “sức khỏe không đảm bảo”. Tỉ số chung cuộc 2-1 nghiêng về Phú Cường đồng nghĩa với việc cả Minh lẫn Cường cùng dắt tay nhau vào vòng bán kết!
Sáng 7-12, Ban Tổ chức (BTC) đã họp cùng đại diện 9 đơn vị tham gia giải để có hướng xử lý trận đấu Quang Minh - Phú Cương và xác định kết quả chuyên môn của bảng 1. Theo BTC, đại diện đoàn TPHCM cho biết, do thi đấu vòng tròn nên các đoàn có quyền “tính toán chiến lược”. Mặt khác, do Quang Minh còn phải chuẩn bị cho các trận đánh đôi nên VĐV được lãnh đạo đoàn cho phép... thua cuộc. Sau khi trình bày diễn biến trận đấu, Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông VN kiêm Phó Trưởng BTC giải Lê Thanh Sang đã đưa ra một số hình thức kỷ luật, yêu cầu các đơn vị biểu quyết. Với đa số ý kiến tán thành, BTC giải đã quyết định không công nhận kết quả trận đấu giữa hai VĐV Quang Minh và Phú Cường; đồng thời, hủy bỏ toàn bộ thành tích của hai tay vợt này ở nội dung đơn nam. Từ quyết định trên, đương nhiên hai VĐV Nguyễn Hoàng Long (xếp thứ 3 bảng 1) và Lý Bửu Sơn (xếp thứ 4 bảng 1) được vào thẳng vòng bán kết. Dầu vậy, Lý Bửu Sơn đã xin không thi đấu để về lại TPHCM vì việc riêng! Đoàn Tiền Giang cũng tỏ thái độ không đồng tình với quyết định trên khi cho rằng, VĐV Phú Cường không có biểu kiện thiếu tích cực và lãnh đạo đoàn không chỉ đạo VĐV của mình thi đấu tiêu cực.