Hai trận đấu khó lường

Trước vòng đấu áp chót V-League 2007 diễn ra chiều mai, 16-9, suất tranh play-off trụ hạng vẫn treo lơ lửng trên đầu 6 đội bóng có điểm từ 32 trở xuống là Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG), H. Thanh Hóa, Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An (TCDK.SLNA), K.Khánh Hòa (K.KH), Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB.

Trong đó, 2 đại diện thủ đô là Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB nguy ngập nhất khi chỉ cần hụt chân một trận sẽ phải đấu vớt.

Chính vì lẽ đó, trong khoảng thời gian V-League tạm nghỉ 10 ngày nhường chỗ cho tuyển Olympic VN, ban lãnh đạo các đội liên tục động viên tinh thần “quân sĩ” bằng những liều “doping” tiền thưởng. Sau khi ban lãnh đạo K.Khánh Hòa, đội bóng vừa tạm thoát khỏi vị trí phải đá play-off sau 2 chiến thắng liên tiếp, tuyên bố cứ thắng tiếp 1 trận sẽ thưởng 150 triệu đồng, lập tức, những đội khác hưởng ứng theo. Theo một thông tin mới nhất, chỉ cần Hà Nội ACB thoát nạn, toàn đội sẽ nhận không dưới 500 triệu đồng từ tay “bầu” Kiên.

Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội ACB chắc chắn sẽ có diễn biến khó lường, thậm chí còn rối rắm hơn cả trận TCDK.SLNA gặp Hòa Phát Hà Nội vốn được xem có nhiều ân tình

Dĩ nhiên là để đạt được khoản tiền này, trước mắt, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải vượt qua “ngọn núi” Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ngay tại phố núi Pleiku trong trận đấu được dự báo sẽ có kết quả rất khó lường, thậm chí còn khó đoán hơn cả trận cầu nhiều ân tình giữa TCDK.SLNA và Hòa Phát Hà Nội. Tuy Bình Dương đã sớm đoạt chức vô địch nhưng các cầu thủ HAGL vẫn phải cố gắng hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 để làm hài lòng lãnh đạo CLB.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nào mà chẳng muốn có mối quan hệ thâm giao tốt với các ngân hàng. Vì thế, sức ép dành cho các cầu thủ HAGL cũng không nhỏ, đặc biệt là họ cần phải thắng cả Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội mới hoàn thành mục tiêu có huy chương, sau khi thua mất mặt 0-3 trước TCDK.SLNA. Dù chân sút chủ lực Agostinho sẽ trở lại trên hàng công sau án treo giò, tuy nhiên, khả năng thầy trò HLV Chatchai thắng trận này vẫn khó xảy ra dù Hà Nội ACB có thể mất tiền vệ Tân Thịnh do chấn thương chưa lành.

Nếu trận đấu giữa HAGL và Hà Nội ACB được kênh VTV3 trực tiếp sẽ khó đoán thì cuộc chạm trán giữa TCDK.SLNA và Hòa Phát Hà Nội xem ra không khó dự báo diễn biến. TCDK.SLNA tuy chưa chắc chắn thoát hiểm nhưng cũng khó thắng đội bóng có nhiều ân tình với mình như Hòa Phát Hà Nội. Vì thế nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa, dù lãnh đạo CLB xứ Nghệ tuyên bố họ phải thi đấu vì thương hiệu! Ở các trận đấu khác của vòng 25, K.Khánh Hòa gặp Đồng Tháp, B. Bình Dương gặp Huda Huế, P.Bình Định gặp Đà Nẵng, còn H.Thanh Hóa gặp TMN.CSG trên sân Chi Lăng.

Ngôi á quân có chủ ở sân Thiên Trường

Chỉ cần hòa chủ nhà ĐPM.Nam Định, các cầu thủ Đồng Tâm Long An (ĐTLA) sẽ chính thức đoạt ngôi á quân V-League 2007 bất chấp kết quả trận đấu cuối cùng gặp TMN.CSG vào ngày 23-9. Hiện ĐTLA hơn đội xếp thứ 3 ĐPM.Nam Định đúng 3 điểm và có lợi thế về đối đầu khi thắng đội bóng thành Nam 3-2 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, việc chân sút Việt Thắng, người mở tỉ số ở trận lượt đi, phải vắng mặt vì thẻ phạt chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho hàng công ĐTLA. Dù sao, trận quyết đấu vì ngôi á quân trên sân Thiên Trường chắc chắn sẽ là điểm sáng nhất của vòng đấu này.