Hiệu ứng "chống lãnh đạo"

Sự đoàn kết của các cầu thủ là điều cần thiết của mọi đội bóng, nhưng nếu điều đó chỉ xuất phát từ một “phe nhóm” - nhằm tạo ra một ê-kíp riêng là điều không thể chấp nhận. Tiếc rằng ở Real, nơi đang xuất hiện tư tưởng “chống lãnh đạo”.

Robben là người vừa yêu cầu HLV Juande Ramos để đồng hương Drenthe đá chính, trong khi van der Vaart đã nổi cáu với BHL vì bị gạt tên khỏi danh sách thi đấu trong trận gặp Betis cuối tuần trước. Những người Hà Lan ở Real lại bè nhóm, nếu nhìn vào diễn biến ở hai câu chuyện trên và luôn cả lần tiền đạo Huntelaar than trách dường như sự chống đối là có thật.

img
Robben

Với van der Vaart, lý do được anh đưa ra là: “Tôi là người quan trọng và phải được trọng dụng”, trong khi Robben tỏ ra khó chịu với HLV J.Ramos chỉ vì cảm thấy không có sự công bằng trong cách dùng người của BHL. Theo Robben thì Drenthe xứng đang được đá ở đội hình chính hơn là Heinze và Marcelo bên hành lang trái. Còn với Huntelaar, người được Real đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông thì không chấp nhận chuyện phải ngồi dự bị.

Tất nhiên, lãnh đạo Real rất khó chịu trước những phản ứng thái quá ấy. Song, có lẽ vì đang phải trông cậy nhiều vào ê-kíp người Hà Lan, nên hiện họ vẫn chưa đưa ra quyết định răn đe nào. Thậm chí còn lắng nghe và quyết định đăng ký tên van der Vaart trong trận tiếp Liverpool tại vòng 1/8 Champions League, cùng thông tin sẽ thu xếp để Drenthe xuất hiện chính là hướng giải quyết.

Tuy nhiên, đừng lầm tưởng đó là một động thái “nuông chiều” những đòi hỏi của nhóm cầu thủ người Hà Lan, mà hãy nghĩ rằng đó là “nước cờ tạm” để mọi thứ lắng xuống. Đơn giản vì phía trước là những trận chiến quan trọng và Real cần những cầu thủ người Hà Lan (van Nistelrooy, Robben, Drenthe, Huntelaar, van der Vaart, Sneijder) cho đại nghiệp. Song nếu không thành công, Real vẫn có cách “trị” những kẻ gây rối như họ đã từng loại Ronaldo vậy.