HLV "đóng thế" Juventus tông chết 2 người đẹp

(NLĐO) - HLV tạm thời của các nhà vô địch Ý Juventus đang phải đối mặt với vụ kiện của tòa án nước này do có liên quan tới vụ tai nạn vào đêm giao thừa năm 2011 gây ra cái chết của 2 cô gái trẻ.

Hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn là Chiara Varani và Patrizia Paninforni, cả hai đều mới 23 tuổi.  
 
img
HLV Massimo Carrera

HLV Massimo Carrera bị cáo buộc đã gây ra cái chết của 2 cô gái trong vụ tai nạn xe hơi hồi tháng 12 năm ngoái. Chiến lược gia này cùng 2 người khác bị buộc tội ngộ sát trong vụ va chạm đó và dự kiến bản án sẽ được công bố vào ngày 9-10.
 
Mọi chuyện xảy ra khi trên đường cao tốc có một vụ tai nạn khiến 3 chiếc xe khác cũng bị kẹt lại. Trong khi 3 chiếc xe này đang cố gắng thoát khỏi khu vực đó thì chiếc xe Mercedes R-Claas do ông Carrera điều khiển đã tông mạnh vào chiếc Ford Ka khiến một cô gái tử vong tại chỗ và người còn lại cũng không qua khỏi tại bệnh viện.
 
Các luật sư của Carrera đưa ra lý do rằng đèn trên đường cao tốc quá mờ khiến thân chủ của họ không thể nhìn thấy vụ tai nạn phía trước.
 
Tuy nhiên, các luật sư của 2 nạn nhân lại khẳng định rằng Carrera vẫn có thể nhìn thấy chiếc Ford Ka đang đỗ phía trước và hoàn toàn có thể tránh được vụ tai nạn đáng tiếc này.
 
Hiện tại, Massimo Carrera đang tạm thời nắm quyền HLV trưởng Juventus thay Antonio Conte, người bị cấm hành nghề 10 tháng do liên quan tới bê bối dàn xếp tỉ số Scommessopoli.