Hòa Phát Hà Nội vẫn bức xúc

(NLĐ) - Sau trận thua cay đắng trước Thể Công Viettel bởi quả phạt đền đúng vào phút bù giờ cuối cùng trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vào tối 30-1, các cầu thủ và ban huấn luyện đội Hòa Phát HN vẫn chưa hết bức xúc. HLV Trần Bình Sự vẫn một mực cho rằng: “Trọng tài đã quá nhẫn tâm khi thổi phạt đền tình huống đó. Vào giờ phút nhạy cảm như thế, nhiều trọng tài cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thổi phạt chứ không làm như cách làm của trọng tài Nguyễn Quốc Việt (?!)”.

Ông Sự cho biết, sau trận đấu hôm 30-1, ông đã tìm tới các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và yêu cầu “Ban Tổ chức (BTC) cần có hình thức kỷ luật đích đáng với tổ trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm đó”. Trong khi đó, BTC hiện vẫn đang làm nhiệm vụ “mổ băng” để “soi” lại quả 11 m gây tranh cãi này. Theo trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi: “Băng hình đã phơi bày tất cả sự đúng - sai ở quả phạt đền này, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ quyết định của trọng tài là đúng hay sai. Tất cả hồ sơ sẽ được chuyển qua Ban Kỷ luật”.

Ông Khôi cũng cho hay, việc các cầu thủ Hòa Phát HN làm cho trận đấu bị gián đoạn cũng sẽ được báo cáo đầy đủ trong hồ sơ gửi cho Ban Kỷ luật. Dự kiến trong ngày hôm nay, 1-2, Trưởng Tiểu Ban Kỷ luật V-League 2008 Nguyễn Hải Hường sẽ xem xét tất cả hồ sơ mà BTC gửi sang. Ông Hường cho rằng: “Khiến trận đấu bị tạm dừng đã là sai rồi. Dù vậy, chúng tôi cũng sẽ phải xem xét xem nếu quyết định của trọng tài là sai thì phản ứng bên phía Hòa Phát HN sẽ được giảm nhẹ mức độ. Còn nếu đó là một quyết định chính xác, Hòa Phát HN khó thoát khỏi một bản án kỷ luật, thậm chí là rất nặng”.

Về việc tổ trọng tài bị bao vây và bị mắng sau khi trận đấu này kết thúc dường như lại bị BTC lờ đi với tuyên bố của ông trưởng BTC giải: “Chúng tôi không được báo cáo về chuyện đó. Mới chỉ biết sự việc đó qua báo chí”. Như vậy, nhiều khả năng sẽ lại có một quyết định kỷ luật theo kiểu “cảnh cáo” chung chung cho Hòa Phát HN. Việc uy hiếp và lăng mạ trọng tài sau trận đấu đã bị gạt ra và thay thế vào đó là các yếu tố chuyên môn thuần túy, chủ yếu xoay quanh sự đúng- sai của quả 11 m.