Hoãn giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A

Giải Ngoại hạng Anh bị tạm hoãn đến ngày 4-4; Serie A, La Liga cũng phải hoãn đấu. Champions League và Europa League hoãn 4 trận (có thể nhiều hơn, thậm chí tạm dừng), dịch Covid-19 đang phá hỏng nhiều giải đấu quan trọng của châu Âu.

Hai ngày sau khi quyết định phong tỏa tạm thời vùng Lombardy với 11 tỉnh, thành được ban hành nhưng chưa mang lại hiệu quả trong việc phòng chống dịch Covid-19, chính phủ Ý hôm 10-3 đã ra sắc lệnh phong tỏa cả quốc gia hình chiếc ủng miền Nam Âu này. Mọi sự kiện tụ tập đông người nơi công cộng, các rạp hát, giải đấu thể thao, các phiên tòa cùng toàn bộ trường học từ nhà trẻ cho đến bậc đại học tại Ý bị cấm diễn ra cho đến ngày 3-4.

Nhiều trận đấu bóng đá ở Ý, kể cả giải quốc nội lẫn giải quốc tế, từ trước đó đã phải diễn ra trên sân không có khán giả, đơn cử như trận đấu giữa Inter Milan và Ludogorets cuối tháng 2. Mới nhất, khi Tây Ban Nha quyết định phong tỏa đường hàng không đến Ý, CLB Getafe đã không thể đến làm khách trên sân của Inter Milan và theo chiều ngược lại, AS Roma không được tạo điều kiện đến thi đấu tại Sevilla, đều trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League vào sáng 13-3.

Hoãn giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A - Ảnh 1.

LASK và Man United thi đấu tại sân Linzer Stadion không khán giả ở Europa League Ảnh: Reuters

Tại Champions League, trận đấu giữa Juventus và Olympique Lyon tại Turin vào tuần tới đã bị hoãn sau khi cả đội chủ nhà có quyết định cách ly do hậu vệ Daniele Rugani bị nhiễm Covid-19. Trận cầu "đinh" giữa Man City và Real Madrid cũng đã chính thức bị hoãn khi đội bóng Tây Ban Nha bị cách ly do sử dụng sân tập chung với đội bóng rổ thuộc CLB Real Madrid mà trong đó, VĐV bóng rổ Trey Thompkins có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2! Đó là chưa kể, sau khi cầu thủ Hudson-Odoi bị nhiễm Covid-19, Chelsea cũng không thể hành quân sang Đức để đá trận lượt về với Bayern Munich…

Trong khi đó, Ban Tổ chức Giải Ngoại hạng Anh, Cup FA, Hạng nhất Anh và giải Ngoại hạng nữ đồng thuận về việc hoãn các trận đấu chuyên nghiệp ở Anh đến ngày 4-4. Serie A bị đóng băng, La Liga phải hoãn đấu. Ngày 17-3, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) châu Âu (UEFA) sẽ nhóm họp khẩn từ xa (qua hệ thống video) với đại diện 55 LĐBĐ quốc gia châu Âu để có quyết định chính thức về số phận của Champions League và Europa League mùa này. Thi đấu gói gọn trong vòng một trận, không tổ chức 2 lượt đi - về để có thể kết thúc mùa giải như kế hoạch đã định vừa kịp tổ chức Euro 2020 trong trường hợp dịch bệnh được khống chế hoặc dừng hoãn để phòng tránh Covid-19 lan tràn trên diện rộng, tất cả sẽ được thảo luận kỹ càng, thấu đáo.

Cựu danh thủ Anh Gary Lineker bình luận trên Twitter: "Ý đóng cửa toàn bộ các giải thể thao, La Liga hoãn đấu. Cầu thủ Juventus dính virus. Chắc chắn không còn cách nào khác khi UEFA cũng như Premier League sẽ phải xem xét dừng lại toàn bộ giải đấu của mình". Cùng quan điểm, cựu danh thủ Chris Sutton cho rằng nếu UEFA và Anh, Scotland tiếp tục cho phép các giải đấu diễn ra, đó là sự chọn lựa giữa sống và chết.