Indonesia không có cặp tiền đạo Bambang - Gendut

Bước vào giai đoạn nước rút, Indonesia gây bất ngờ khi loại cặp tiền đạo hàng đầu của mình; Myanmar đặt mục tiêu có mặt ở chung kết; Philippines thua GĐTLA 0-2 trong trận tập huấn tại VN

Theo trang web chính thức của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) ngày 1-12, HLV trưởng Indonesia Peter Withe đã gây bất ngờ khi loại cặp tiền đạo chơi rất thành công tại Tiger Cup 2002 là Bambang Pamungkas và Gendut Doni Christiawan khỏi thành phần dự tuyển gồm 30 người. Theo báo chí Indonesia, cả Bambang và Gendut gần đây phong độ sa sút nên không chiếm được lòng tin của ông thầy người Anh.

Đây quả thật là tin buồn đối với người hâm mộ Indonesia và tin vui cho các đối thủ của đội bóng này, trong đó có tuyển Việt Nam. Với quyết định kể trên, HLV Withe đã tự làm suy yếu hàng công Indonesia vì Bambang và Gendut đều là hai tiền đạo dày dạn kinh nghiệm, chơi bóng tầm cao giỏi, khéo léo và chạy chỗ rất tốt. Tuy nhiên, HLV người Anh không quá lo lắng vì giờ đây ông đã có trong tay Ilham Jaya Kusuma, một trong những chân sút hàng đầu nhiều năm liền của giải vô địch Indonesia và là cầu thủ xuất sắc nhất Indonesia năm 2002. Tiền đạo này không có duyên với đội tuyển quốc gia, nhưng kể từ khi P. Withe lên nắm đội, có lẽ nhờ sự hướng dẫn của ông thầy người Anh, vốn là tiền đạo hàng đầu của tuyển Anh và Aston Villa trong thập niên 80, Ilham tìm lại cảm giác ghi bàn như lúc chơi ở CLB. Anh chính là người ghi hat-trick trong trận Indonesia thắng Turkmenistan 3-1 đầy ấn tượng ở lượt đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2006.

Ngoài ra, ông Withe vẫn còn giữ lại tiền đạo kỳ cựu Zaenal Arif, một cầu thủ chơi bóng bổng khá hay. Anh này cũng ghi nhiều bàn thắng cho Indonesia ở Tiger Cup 2002. Arif là một trong 5 cựu binh của đội hình dự Tiger Cup 2002 còn sót lại. Bốn cầu thủ khác là thủ môn chính Hendro Kartiko, thủ môn dự bị Yandri Christian Pitoy, Firmansyah và Elie Aiboy.

Hiện tại, chưa thấy báo chí Indonesia phản ứng gì bởi họ vẫn đang tin tưởng vào HLV P. Withe, nhất là sau khi đội có màn trình diễn ấn tượng trước Turkmenistan. Hơn nữa, CĐV Indonesia hy vọng với kinh nghiệm từng đưa Thái Lan đoạt 2 chức vô địch Tiger Cup và SEA Games, ông Withe sẽ giúp Indonesia chấm dứt cơn khát “vàng” sau 2 lần làm á quân cho người Thái.

. Khá mờ nhạt tại các kỳ Tiger Cup và SEA Games, thường xuyên bị xem là kẻ lót đường, đội tuyển Lào dường như ngủ khá lâu sau ấn tượng năm 1995. Mang đội hình trẻ, đa phần là U23, đội tuyển Lào khá tự tin khi bước vào sân chơi Tiger Cup 2004. Khá lạc quan, HLV Bounlap Khenkittisack đưa ra mục tiêu cho các tuyển thủ trẻ của mình là phải lọt vào vòng bán kết. Một đội hình trẻ với lối chơi tấn công phụ thuộc vào cặp tiền đạo Visay Phaphouvanin đầy kinh nghiệm qua 2 mùa SEA Games và chân sút trẻ Phonesouk Sitthilath, các tuyển thủ Lào hy vọng sẽ tạo bất ngờ tại giải năm nay.

. Cùng với nhiều bộ môn khác, chính sách nhập khẩu VĐV nước ngoài của Singapore cũng tạo ra được bộ mặt mới cho bóng đá đảo quốc này, sau khi gây sự thất vọng cho người hâm mộ ở Tiger Cup 2002 và SEA Games 22. Sự có mặt của 2 cầu thủ gốc Nigeria: I.Dickson và A.Casmir cùng cầu thủ gốc Anh Daniel Bennett sẽ tạo nên sức mạnh cho đội. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của HLV Radojko Avramovic được xem như là liều thuốc kích thích tinh thần cho các học trò. Đánh giá về đội VN, HLV Avramovic nói: “Yếu tố sân nhà có lợi cho lối chơi của VN. Tôi cho rằng trận đấu mở màn giữa Singapore và VN rất căng thẳng”.

. Hiện đang tập huấn tại Singapore, Myanmar không giấu tham vọng vào chung kết bằng việc giới thiệu hàng loạt gương mặt trẻ tiềm năng, trong đó có cầu thủ Aung Kyaw Tun. HLV Ivan Kolev cũng đưa ra được đội hình tiêu biểu cho lối chơi tấn công, không ngại va chạm. Hôm nay, 3-12, đội Myanmar sẽ di chuyển sang Malaysia để chuẩn bị cho trận gặp Philippines vào ngày 8-12.

. Một ngày sau khi đến VN, đội tuyển Philippines đã đá trận giao hữu với đội Gạch Đồng Tâm Long An (GĐTLA) vào chiều qua, 2-12, tại sân Thành Long, TPHCM. Các tuyển thủ Philippines thi đấu không có gì nổi bật, trình độ kỹ thuật, chiến thuật còn yếu và thường thua các cầu thủ GĐTLA trong những pha tranh chấp tay đôi. Kết quả, tuyển Philippines thúc thủ với tỉ số 0-2.

Tiến tới Tiger Cup 2004

. AFF thông báo thẻ hành nghề dành cho phóng viên viết sẽ có hiệu lực đến toàn giải. Riêng phóng viên ảnh, áo khoác hành nghề màu vàng hoặc tím chỉ có hiệu lực đến hết vòng bán kết. Sau đó, AFF sẽ phát 2 áo khoác màu khác cho trận tranh hạng 3 và chung kết.

. Tiền vệ tấn công Ung Kanyanith được xem là linh hồn của hàng tấn công Campuchia tại giải, sau khi các tiền đạo kỳ cựu Hok Sochetra và Chea Makara giã từ đội tuyển, dù anh chỉ mới bước qua tuổi 22. Anh là người ghi bàn duy nhất cho Campuchia trong trận thắng Philippines 1-0 ở Tiger Cup 2002. Đó là bàn thắng thứ 2 của anh cho đội tuyển và trận thắng thứ 2 của Campuchia trong lịch sử Tiger Cup. Trận thắng đầu tiên của họ là thắng Lào 3-0 tại Tiger Cup 2000, với Hok Sochetra ghi 2 bàn.

T.Đ