Khó cho bóng đá Anh

Arsenal đối mặt AC Milan, Chelsea gặp Napoli tại Champions League, trong khi ở Europa League, Man City đụng ngay Porto, M.U gặp Ajax

Một tuần sau khi M.U và Man City bị loại khỏi Champions League, bóng đá Anh gặp cú sốc nhỏ khi hai đại gia thành Manchester cùng 2 CLB London là Arsenal và Chelsea đều gặp phải đối thủ khó chịu trong lễ bốc thăm chia cặp vòng 2 Champions League và Europa League.

Arsenal và Chelsea đều muốn tránh các đối thủ Ý nhưng không may, ghét của nào trời trao của ấy, cả hai đều gặp đối thủ khó chơi. Căng nhất là Arsenal khi phải gặp Milan, đối thủ mà các ứng viên hàng đầu đều muốn né. Dù đội bóng Anh đã loại đối thủ Ý ở lần gặp nhau gần nhất mùa 2007-2008, trong đó có chiến thắng 2-0 ngay trên sân San Siro nhưng Milan đang chơi tốt dưới thời HLV M. Allegri.
Với Ibrahimovic, Boateng, Robinho và T. Silva, bộ khung của Milan giờ khá chắc chắn, ngoại trừ điểm yếu ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi Van Bommel sa sút và Aquilani chơi không tốt. Thậm chí, Milan nhiều khả năng được bổ sung C. Tevez từ Man City trong đợt chuyển nhượng mùa đông này. Hơn nữa, kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu của đội bóng sọc đỏ - đen cũng rất tốt, với 7 lần đăng quang.
img
Tiền đạo Ibrahimovic của AC Milan sẽ là một trong những thách thức cho hàng thủ Arsenal. Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, AC Milan đều thua các đối thủ Anh ở vòng 2 trong 3 lần gặp nhau gần đây, mới nhất là bị Tottenham loại mùa trước. Trong khi đó, Arsenal đều vượt qua các CLB Ý trong cả 8 lần tại giai đoạn đấu loại trực tiếp. Không chỉ thắng Milan 2-0, họ từng đè bẹp Inter Milan 5-1 ngay tại sân San Siro.

Chelsea cũng phải đối đầu với Napoli, đội góp phần đẩy Man City xuống Europa League khi thắng 2-0 trên sân nhà và hòa 1-1 tại Manchester ở bảng A. Đội bóng Ý có vài ngôi sao đủ sức thay đổi cục diện trận đấu, nổi bật nhất là tiền đạo Cavani người Uruguay, chân sút đã ghi 3 bàn trong 2 trận đối đầu với Man City.

Lợi thế cho Arsenal và Chelsea là họ được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Milan tiếp Arsenal vào tối 15-2-2012, lượt về sau đó 3 tuần. Napoli tiếp Chelsea vào ngày 21-2 và lượt về cũng diễn ra sau đó 3 tuần.

Ba ứng viên còn lại là Barcelona, Real Madrid và Bayern  Munich (đội đăng cai trận chung kết mùa này) đều gặp lá thăm nhẹ. Barca chỉ gặp Leverkusen, Bayern đấu  với Basel, đội đã loại M.U, trong lúc Real đối mặt CSKA Moscow. Đó là lý do trên nhiều diễn đàn, CĐV Arsenal và Chelsea cho rằng có âm mưu “cản” bóng đá Anh!

Ở 3 cặp đấu còn lại, Inter Milan gặp Marseille, còn Benfica đấu Zenit. Lyon có lẽ là đội mừng nhất khi chỉ gặp hiện tượng đến từ đảo Cyprus là Nicossia APOEL.

Ở vòng 1/16 Europa League, Man City và M.U gặp ngay đối thủ khó chơi: Man City đụng Porto, đương kim vô địch, trong lúc M.U đối mặt Ajax. Cả 4 đội này vừa bị loại ở vòng bảng Champions League. Đây là lần đầu tiên M.U gặp Ajax trong khuôn khổ một cúp châu Âu dưới thời HLV A. Ferguson. Stoke, đồng hương còn lại của 2 đội thành Manchester sau khi Tottenham bị loại, cũng gặp đối thủ mạnh là Valenica. Một cặp đấu đáng chú ý khác là Lazio – Atletico Madrid.

Các trận lượt đi vòng 1/16 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 16-2-2012, lượt về diễn ra sau đó một tuần.