Khó kỳ vọng cao
HLV Dusit của HAGL và tiền vệ Issawa của ĐTLA cùng nhận định tuyển Thái Lan vẫn có cửa vào bán kết nhưng khó giành cúp vì thiếu khát vọng và cá nhân gây đột biến
Sau hai trận hòa thất vọng trước Lào và Malaysia, tuyển Thái Lan đang chịu sức ép lớn từ dư luận trong nước. Báo chí nước này bắt đầu mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến thành tích kém cỏi của đội nhà, như kém may mắn, nhiều tuyển thủ còn mệt vì vừa đá chung kết Cúp Quốc gia, nhiều gương mặt bổ sung từ đội Olympic Thái Lan chưa kịp hòa nhập...
Tuy nhiên, trao đổi cùng hai cựu tuyển thủ Thái Lan đang làm việc tại VN là HLV Dusit của HAGL và tiền vệ Issawa của ĐTLA, họ cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc đội tuyển 3 lần vô địch Đông Nam Á khởi đầu chuệch choạc nằm ở chỗ Thái Lan thiếu những cá nhân có khả năng tạo đột biến. HLV Dusit nhận xét: “Trận Thái Lan hòa Lào 2-2, tôi bận dẫn dắt HAGL thi đấu Cúp Bóng đá TPHCM nên chỉ xem chiếu lại. Dù vậy, sau khi xem tiếp trận thứ 2 của Thái Lan đấu với Malaysia, tôi không thấy rõ sự kết dính giữa các vị trí, đặc biệt khoảng cách giữa 3 tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo không tốt.
Malaysia triển khai bóng đơn giản nhưng luôn gây nguy hiểm vì các cầu thủ tuyến trên của Thái không bọc lót, đánh chặn tốt. Thái Lan nhỉnh hơn Malaysia về thể lực nhưng quá trông chờ vào sự đột biến cá nhân. Khi Thonglao, Suchao Nutnum hay Teerasil Dangda chơi mờ nhạt, Thái Lan bế tắc cũng là điều dễ hiểu”.

Tiền đạo Dangda và các chân sút Thái Lan không thể thắng được thủ môn Malaysia trong trận hòa 0-0. Ảnh: GETTY IMAGES
Dự báo về khả năng tiến xa của Thái Lan, HLV Dusit tin rằng thầy trò Bryan Robson sẽ giành vé vào bán kết nhưng khả năng vô địch rất mong manh. Dusit cho rằng việc HLV Robson kết hợp 2 nhóm tuyển thủ chính, đã tập luyện hơn 3 tháng qua, với nhóm cầu thủ trẻ dự Á Vận hội 16 đã vô tình tạo nên sự thiếu ăn ý trong lối chơi. Lý do vì đây là 2 đội bóng hoàn toàn tách biệt, bản thân HLV Robson chủ yếu dẫn dắt tuyển quốc gia trong khi ở đội Olympic, ông chỉ đóng vai trò cố vấn.
Nếu HLV Dusit xoáy mạnh vào vai trò cá nhân chưa tốt của tuyển Thái Lan thì tiền vệ Issawa cho rằng các cầu thủ thiếu động lực thi đấu, nhất là sau quãng thời gian dài thi đấu tại giải trong nước. Issawa nói: “Xét về trình độ, Thái Lan hơn hẳn Malaysia hay Lào.
Tuy nhiên, khi ra sân với tâm lý không còn quá khao khát chiến thắng thì dù mạnh hơn cũng khó thắng. Vấn đề lúc này của tuyển Thái Lan là phải cởi bỏ được tâm lý nặng nề. Khi đôi chân thanh thoát thì may mắn cũng sẽ đến, tuyển Thái mới hy vọng vào bán kết. Dù vậy, tôi cũng không đánh giá cao khả năng vô địch của đội nhà”.