Không thể thua hooligan Hải Phòng !
Dư luận yêu cầu VFF mạnh tay hơn nữa, còn theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, các bên có liên quan cần khoanh vùng những đối tượng CĐV quá khích của Hải Phòng để răn đe và xử lý
Người Hải Phòng “máu” bóng đá nhất cả nước, điều đó hẳn nhiên đúng. Hiếm có sân nào đông được như sân Lạch Tray ở thành phố cảng. Điều đó là ước ao của nhiều sân bóng ở V-League và là niềm tự hào của người Hải Phòng. Nhưng nay thì niềm tự hào ấy đã trở thành nỗi xấu hổ. Những CĐV quá khích Hải Phòng đã làm xấu hình ảnh V-League, bóng đá VN và con người VN, làm lực lượng an ninh và các sân khác hết sức vất vả trong lúc BTC giải vẫn đang loay hoay đi tìm lời giải cho bài toán trị hooligan Hải Phòng!
CĐV quá khích là thùng thuốc nổ !
Đã quá nhiều lần người ta đặt ra câu hỏi “CĐV Hải Phòng - anh là ai?”. Liệu các CĐV quá khích của Hải Phòng có phải là những hooligan đáng sợ nhất V-League? Rõ ràng, CĐV quá khích của Hải Phòng đã gây ra nhiều chuyện ở V-League. Chết người có, đốt khán đài cũng từng, làm loạn sân gây ra những vụ đổ máu cũng xảy ra. Đi đến đâu, CĐV Hải Phòng cũng gây ra những nỗi sợ hãi, tạo hiệu ứng lan truyền từ BTC sân sang lực lượng an ninh, cho tới cả người dân địa phương nơi họ đi qua.
|
Những CĐV quá khích của Hải Phòng giống như những thùng thuốc nổ, sẵn sàng nổ nếu có “mồi lửa” châm ngòi. Một CĐV trung thành của Hải Phòng biệt danh Hoàng “say” cũng là người từng lặn lội khắp nơi đi theo cổ vũ đội tuyển VN cho biết: “Tôi cam đoan Hội CĐV Hải Phòng không có những phần tử quá khích. Nhưng nhiều CĐV của chúng tôi là những người dễ bị kích động. Các phần tử kích động giống như “ngòi nổ” châm lửa cho những cuộc quậy phá”.
Cần có một “danh sách đen”
BTC giải, BTC các sân và ngay chính Hội CĐV Hải Phòng đã có hàng loạt giải pháp để hạn chế tới mức thấp nhất những vụ làm loạn mỗi khi XM.Hải Phòng thi đấu. Nhưng hiệu quả rất thấp, thậm chí tác dụng của những giải pháp này thì gần như bằng không. CLB XM.Hải Phòng bị phạt tiền thường xuyên, nhưng thực sự vẫn chưa có những giải pháp mạnh tay như trừ điểm, thậm chí buộc đội chủ sân Lạch Tray thi đấu trên sân không khán giả như đối với Thanh Hóa, SLNA!
Thực ra XM.Hải Phòng đã từng bị phạt thi đấu trên sân không khán giả một lần nhưng đó là khi CĐV của họ quậy trong một trận ở V-League mùa trước thì Ban Kỷ luật VFF lại phạt CLB thi đấu không người xem trong một trận đấu ở... Cúp Quốc gia. Nếu cấm XM.Hải Phòng thi đấu trên một SVĐ trống thì điều gì sẽ xảy ra? Rõ ràng CLB đất cảng khi ấy bị mất đi một nguồn thu quá lớn và nguy cơ khi sang sân khác các CĐV lại “quậy bù” vì bị cấm cửa ở sân nhà!
Cần nhất có lẽ là phải có một “danh sách đen” khoanh vùng những đối tượng thuộc diện quậy nhiều hơn xem đá bóng để răn đe. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng phương án trên là hợp lý và hoàn toàn khả thi: “Tôi đã từng làm việc nhiều lần với lãnh đạo CLB XM.Hải Phòng. VFF cũng đã đề nghị họ cung cấp danh sách đen của những CĐV thường xuyên gây rối nhưng XM.Hải Phòng vẫn chưa làm được chuyện này. Theo tôi, nếu làm được việc trên thì cả BTC giải và CLB đều có lợi”.
Phân loại CĐV và xử nghiêm Trao đổi với báo giới, Giám đốc Công an TP Hải Phòng Trần Bá Thiều cho hay, một số CĐV quá khích gây rối tại SVĐ Hàng Đẫy vừa qua chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của CĐV Hải Phòng vốn yêu mến bóng đá. “Hiện Công an Hải Phòng đã bắt đầu phân loại đối tượng, tìm ra các CĐV cầm đầu để cá thể hóa trách nhiệm và xử lý nghiêm đúng với hành vi sai phạm và mức độ đến đâu xử đến đó”- ông Thiều khẳng định. T.Dũng |