Lance Armstrong bị tước 7 chức vô địch Tour de France
(NLĐO) - Tay đua "huyền thoại" người Mỹ từng 7 lần vô địch Tour de France Lance Armstrong đã thất bại trong cuộc đấu tranh chống lại cáo buộc sử dụng chất kích thích của USADA.

Lance Armstrong tuyên bố từ bỏ cuộc đấu tranh chống lại cáo buộc sử dụng chất kích thích của USADA. Ảnh: Reuters
Nhà vô địch 40 tuổi này đã tuyên bố sẽ không tiếp tục đấu tranh chống lại các cáo buộc của Cơ quan phòng chống doping của Mỹ (USADA). Điều này đồng nghĩa với việc cuarơ vĩ đại nhất trong làng đua xe đạp thế giới này sẽ phải chấp nhận hình phạt bị cấm thi đấu suốt đời và bị tước cả 7 chức vô địch Tour de France, giải đua xe đạp danh giá nhất hành tinh, mà anh giành được từ năm 1999 tới 2005.
Theo Reuters, phản hồi lại thông tin nói trên USADA đã tuyên bố họ sẽ tước toàn bộ danh hiệu của Armstrong. Chủ tịch USADA Travis Tygart chia sẻ rằng quyết định này thực sự “đau lòng”.
Cho đến nay Armstrong, đã giải nghệ năm 2011, vẫn tuyên bố là mình vô tội. Tuy nhiên, anh đã không tham gia lựa chọn cuối cùng là nhờ trọng tài phân xử bởi theo anh cho biết anh đã quá mệt mỏi trong cuộc đấu tranh dai dẳng với hàng loạt các cuộc xét nghiệm liên miên và mục tiêu của anh bây giờ chỉ là phụng sự gia đình và quỹ từ thiện mang tên mình nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư.
"Đến một lúc trong đời ai cũng phải thốt lên câu: “Quá đủ rồi”. Đối với tôi đấy chính là thời điểm đó” - Armstrong cho biết trong tuyên bố đăng tải trên trang web chính thức của anh. Đồng thời anh cũng khẳng định rằng cuộc điều tra của USADA là “cuộc chiến tìm diệt phi lý”.
USADA đã cáo buộc Armstrong sử dụng chất cấm, bao gồm cả chất EPO và steroids giúp tăng cường lưu thông máu, từ năm 1986.
Năm ngoái, Armstrong đã quyết định giải nghệ và đâm đơn kiện USADA lên tòa án liên bang song không thành.