Lập kỳ tích ở FA Cup, Lincoln được thưởng đậm

(NLĐO) – Mỗi cầu thủ Lincoln được thưởng 5.000 bảng Anh cho chiến tích loại Burnley ở vòng 5, giành quyền vào vòng tứ kết FA Cup.

Sean Raggett, người ghi bàn duy nhất giúp Lincoln loại Burnley hôm 18-2

Sean Raggett, người ghi bàn duy nhất giúp Lincoln loại Burnley hôm 18-2

Hôm 18-2, CLB nghiệp dư Lincoln (Giải hạng 5 Anh) đã gây sốc khi loại đội bóng đang thi đấu ở Giải Ngoại hạng Burnley ở vòng 5 FA Cup. Chiến tích của Lincoln đã giúp họ trở thành đội bóng nghiệp dư đầu tiên có mặt ở tứ kết FA Cup sau 103 năm. Năm 1914, đội bóng nghiệp dư QPR cũng giành quyền vào tứ kết FA Cup nhưng sau đó họ bị loại bởi Liverpool.

Để khích lệ tinh thần ban lãnh đạo đội đã thưởng mỗi cầu thủ 5.000 bảng Anh. Trước đó, sau khi đánh bại Oldham ở vòng 2, mỗi người cũng được nhận 500 bảng. Số tiền thưởng trên còn nhiều hơn cả mức lương mà các cầu thủ Lincoln nhận được hằng tháng.

HLV của Lincoln và toàn đội hy vọng tiếp tục làm nên kỳ tích mới

HLV của Lincoln và toàn đội hy vọng tiếp tục làm nên kỳ tích mới

“Hiện tượng” Lincoln sẽ gặp Arsenal hoặc Sutton ở vòng tứ kết. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, toàn đội sẽ nhận 360.000 bảng Anh tiền thưởng.