LĐBĐ VN tìm kiếm HLV trưởng ĐTVN Peter Withe - Sự lựa chọn số 1

H. Calisto, B. Houghton, L. Vemer, W. Meeuws đều có bản hồ sơ xin việc rất “nặng ký”, nhưng vị trí HLV trưởng đội tuyển VN dường như chỉ dành cho một người: Peter Withe

Chiều 4-2, Ban Thường trực LĐBĐ VN gồm Chủ tịch Mai Liêm Trực, Phó Chủ tịch Trần Duy Ly, Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn và Trưởng Ban Các đội tuyển (ĐT) Nguyễn Sỹ Hiển đã có cuộc họp bất thường kéo dài hơn 4 giờ. Đương nhiên, vấn đề nóng nhất trong cuộc họp căng thẳng này là thống nhất việc chọn người đảm nhận vị trí HLV trưởng ĐTVN.

HLV ngoại: Lèo lái HLV nội: Xây nền!

Dù rất khó khăn mới thuyết phục được SLNA “giải phóng” cho HLV Nguyễn Thành Vinh lên cầm quân ở ĐTVN, nhưng một lần nữa phía liên đoàn khẳng định, việc mời HLV Vinh chỉ là giải pháp tình thế, nhằm xây nền ĐTVN trước khi HLV ngoại đảm nhận nhiệm vụ. Bản thân HLV Vinh cũng khiêm tốn cho rằng ông không ngại khi được coi là một HLV tạm quyền. Thêm nữa, theo ông Vinh, trong thời điểm hiện tại ĐTVN vẫn cần một HLV ngoại dẫn dắt để tạo nên những bước đột phá quyết liệt hơn.

Thực tế thì qua 6 đời HLV nội cầm quân, ĐTVN chỉ đạt một bảng thành tích khiêm tốn là 2 thắng, 2 hòa, 19 thua. Điều đó là một cản trở không nhỏ vì căn bệnh trọng thành tích vốn rất trầm kha ở bóng đá VN. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Các ĐT Nguyễn Sỹ Hiển, vấn đề cốt yếu nhất khiến liên đoàn quyết không chọn HLV nội làm HLV trưởng là do HLV nội thiếu cập nhật các thông tin về sự phát triển của bóng đá hiện đại. Vì vậy, cách tốt nhất là chọn các HLV nội xây dựng nền móng, còn người lèo lái chính vẫn là HLV ngoại.

Mặt khác, như chính HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định, dù chỉ cầm quân ngắn ngày nhưng chắc chắn ông sẽ để ĐTVN chơi theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhằm tạo sự ổn định về phong cách chơi cho đội tuyển.

HLV Peter Withe hứa sang VN

Hiện tại, LĐBĐ VN tỏ ra khá kín tiếng trong việc chọn HLV trưởng ĐTVN. Trong cuộc họp khẩn của Ban Thường trực LĐBĐ VN vừa qua, gần 15 bộ hồ sơ ứng tuyển đã được đặt lên bàn cân nhắc rất kỹ lưỡng. Thậm chí, đích thân Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực còn cẩn thận gọi điện trực tiếp hỏi lại ông Riedl xem HLV này có thay đổi ý định.  Nhưng HLV Riedl từ chối vì công việc của ông với ĐT Palestine đang diễn tiến rất thuận lợi.

LĐBĐ VN chọn ai? Năm ứng viên vào “chung kết” gồm H. Calisto, B. Houghton, L. Vemer, W. Meeuws và P. Withe. Cuối cùng 2 HLV B. Houghton và P. Withe được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Sau lần được Công ty Strata giới thiệu thất bại, lần này HLV Thụy Điển B. Houghton được đích thân Giám đốc kỹ thuật FIFA giới thiệu thông qua Công ty IMG. Tuy nhiên, so với P. Withe thì HLV người Thụy Điển này chắc chắn không thể đáp ứng yêu cầu “am hiểu bóng đá Đông Nam Á”- vốn là tiêu chí số 1 để chọn HLV trưởng của LĐBĐ VN. Rắc rối duy nhất là có tin HLV Peter Withe đã ký hợp đồng làm HLV trưởng 2 năm cho đội Indonesia với mức lương 20.000 USD/tháng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại qua một kênh thông tin đáng tin cậy, lãnh đạo LĐBĐ VN rất mãn nguyện vì HLV Peter Withe thực sự vẫn chưa ký hợp đồng với LĐBĐ Indonesia.

Theo tin mới nhất, LĐBĐ VN gần như đã xác định khả năng đến 90% rằng HLV Peter Withe sẽ trở thành HLV trưởng ĐTVN trong vòng 2 năm (2004-2005). Ông    Peter Withe hứa sẽ có mặt tại VN trong tuần tới để đàm phán một lần nữa trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức với LĐBĐ VN. Một quan chức LĐBĐ VN cho rằng những điều “mắt thấy tai nghe” trong cách huấn luyện của Peter Withe ở Tiger Cup 2002 khiến HLV người Anh này đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Trong khi đó, Tổng Thư ký LĐBĐ VN Phạm Ngọc Viễn bật mí: “Trước nay chúng ta cứ có một quan niệm rằng, HLV người Anh sẽ áp dụng lối chơi kiểu Anh (vốn được coi là không thích hợp với bóng đá VN). Nhưng thực tế, 4 năm cầm quân ở ĐT Thái Lan, Peter Withe đã rất thành công khi dẫn dắt đội này áp dụng một phong cách không phải trường phái bóng đá Anh. Tôi đánh giá rất cao tài năng của ông Peter Withe”.