Lo cúm và kẹt xe

(NLĐ) - Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AIG3) diễn ra từ ngày 30-10 đến 8-11 còn gần 6 tuần nữa mới khai mạc nhưng những nhà tổ chức nước chủ nhà đang đối diện những nỗi lo

Phó BTC giải Hoàng Vĩnh Giang cho biết: “BTC đã khẳng định với Ủy ban Olympic châu Á cũng như cam kết với 45 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ rằng chúng ta đủ sức bảo đảm an toàn cho gần 5.000 VĐV và HLV. Tuy nhiên, để kiểm soát được tình hình không hề đơn giản”.


Tiểu ban Y tế của đại hội hiện nay đang phải trông cậy vào sự trợ giúp từ đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở VN cũng như Bộ Y tế trong việc trang bị khẩu trang phòng dịch cúm cho tất cả quan chức, HLV, VĐV và cả tình nguyện viên của AIG3. Theo ông Giang, lượng khẩu trang có thể lên tới 10.000 chiếc. Trưởng đại diện của WHO tại VN, ông Jean-Marc Olivé, đã cam kết hỗ trợ BTC AIG3 phần lớn số khẩu trang kể trên cũng như mở các lớp tập huấn tình nguyện viên, nhưng những lớp tập huấn về phòng dịch cúm A/H1N1 vẫn chưa được triển khai tới tình nguyện viên.


Một nỗi lo khác là tình hình giao thông tại Hà Nội có thể gây ra nhiều bất tiện cho các đoàn VĐV. Các đoàn tham dự AIG3 hầu như đều đăng ký ở các khách sạn tại trung tâm TP, trong khi đó địa điểm thi đấu chính lại là Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình. Ông Giang nói: “Lo chuyện đi lại thông suốt là không thừa vì nơi đóng quân của các đội đều cách khá xa địa điểm thi đấu, rất dễ xảy ra tắc đường, nhất là vào giờ cao điểm. Việc này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng, trong đó Công an Hà Nội có vai trò quan trọng nhất”.


Cung thể thao trong nhà, địa điểm thi đấu chính của đại hội, hiện nay cũng còn đang thiếu nhiều trang thiết bị cơ bản phục vụ thi đấu. Một số trang thiết bị phải nhập từ nước ngoài về do trong nước không thể cung cấp nên tiến độ hoàn thiện 100% công trình bị chậm hơn dự kiến đôi chút, dù ngày khánh thành công trình đã diễn ra hôm 2-9.