Lộ ứng viên "nặng ký" thay thế Ranieri

(NLĐO) – Cựu HLV Man City, ông Roberto Mancini, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất ngồi vào "ghế nóng" sân King Power do Ranieri để lại


Cựu HLV Man City, Roberto Mancini

Cựu HLV Man City, Roberto Mancini

Leicester vừa chính thức sa thải HLV Claudio Ranieri sau chuỗi trận thất vọng khiến "Bầy cáo" có nguy cơ rớt hạng mùa này. Chưa hết tiếc nuối cho chiến lược gia người Ý, dư luận đã chuyển hướng quan tâm đến việc ai sẽ là người kế nhiệm Ranieri để vực dậy nhà vô địch Anh trước khi quá muộn.

Theo đánh giá của trang Goal, nhiều khả năng đồng hương của Ranieri – HLV Mancini - sẽ là người tiếp quản “ghế nóng” sân King Power. Cựu HLV của Man City đang thất nghiệp sau khi bị Inter Milan sa thải mùa trước.

Chính kinh nghiệm ở Premeir League (4 mùa dẫn dắt Man “xanh”) khiến Mancini được các nhà cái chọn là ứng cử viên nặng nhất cho ghế HLV Leicester với tỉ lệ 5/4 (đặt 4 ăn 5). Sau Mancini là F. De Boer (5/1), cựu HLV Ajax muốn tìm đến Premier League nên đây sẽ là cơ hội tốt cho ông.

Có cùng tỉ lệ 8/1 là 3 HLV Alan Padew, Gary Powett và Nigel Pearson. Cựu HLV Newcastle Padew cũng có lợi thế giàu kinh nghiệm huấn luyện ở Anh nhưng thất bại tại Crystal Palace và bị sa thải đầu mùa này khiến ông không được đánh giá cao như Mancini.

Ngoài ra, Neil Lennon (cựu HLV CLB Celtic), Avram Grant (cựu HLV Chelsea), Martin O'Neill (người cũ của Lecster) và Garry Monk (Leeds United) cũng nằm trong hồ sơ ứng cử của Leicester.


Tỉ lệ cược của các nhà cái đưa ra dành cho các ứng cử viên thấy thế Ranieri

Tỉ lệ cược của các nhà cái đưa ra dành cho các ứng cử viên thấy thế Ranieri