Luồng gió mới Thanh Trung
Cầu thủ người Hà Tĩnh nàycó khả năng sút xa và sút phạt trực tiếp rất tốt
Tiền vệ Đinh Thanh Trung của Hòa Phát Hà Nội là một trong những gương mặt sáng nhất sẽ có tên trong thành phần đội tuyển Olympic VN hoặc đội tuyển VN tập trung ở Hà Nội ngày 6-9.

Thanh Trung ăn mừng bàn thắng ở V.League . Ảnh: Hải Anh
Cùng với Anh Đức của B. Bình Dương, Thanh Trung chỉ kém số bàn thắng so với Quang Hải của K.Khánh Hòa trong danh sách những chân sút nội xuất sắc. Cầu thủ quê Hà Tĩnh này chơi ở vị trí tiền vệ công và có thể hình không cao. Vì thế, 9 bàn thắng trong mùa đầu tiên chơi ở V-League là con số đáng nể trong bối cảnh giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá VN dày đặc các chân sút ngoại.
Không chỉ ghi bàn, Thanh Trung còn gây nhiều đột biến nhờ khả năng phát động tấn công và kiến tạo, góp công lớn giúp Hòa Phát Hà Nội trụ lại V-League sau khi trở lại giải đấu này. HLV trưởng Hòa Phát Hà Nội, ông Nguyễn Thành Vinh, cho biết: “Khi được HLV Calisto hỏi về Thanh Trung, tôi khẳng định với ông ấy là Thanh Trung đủ khả năng chơi ở đội tuyển, còn nói về khát khao thì cậu ấy có thừa”.
Năm 2009, Thanh Trung cũng suýt được đưa vào danh sách tập trung cho SEA Games nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn. Cầu thủ người Hà Tĩnh tâm sự: “Nhiều người nói rằng tôi sẽ được gọi trong lần tập trung tới nhưng tôi nghĩ dù có được gọi hay không, quan trọng nhất là tôi vẫn đang cố gắng từng giờ từng phút để thực hiện được ước mơ lớn trong đời”.
Danh sách tập trung cho cả hai đội tuyển sẽ được ông Calisto đưa ra vào đầu tháng 9. Sẽ có không dưới 60 người được gọi, vì thế cơ hội của Thanh Trung là rất lớn. Nhưng vị trí của Thanh Trung là tiền vệ công thực ra không thiếu ở tuyển VN lẫn đội Olympic. Vậy tại sao ông Calisto lại dành cho Thanh Trung sự quan tâm đặc biệt?
Hơn ai hết, HLV Nguyễn Thành Vinh là người có câu trả lời rõ ràng nhất: “Tôi nghĩ Thanh Trung có những khả năng đặc biệt mà không phải cầu thủ nào cũng có. Đó là khả năng sút xa và sút phạt trực tiếp rất tốt. Thanh Trung đang ngày càng hoàn thiện khả năng đó”. Quả thực ở tuyển VN lẫn đội Olympic, HLV Calisto chưa bao giờ có một “chuyên gia sút phạt” thực thụ ngoài Vũ Phong.
Thanh Trung vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện kỹ năng đá phạt và nâng nó lên thành một “độc chiêu” nhưng quan trọng là cầu thủ này có tố chất và vẫn còn cả tương lai trước mắt. Thanh Trung tâm sự: “Tôi ý thức được mình đang đứng ở đâu. Cái thiếu của tôi là kinh nghiệm ở những trận đấu lớn vì thế tôi cần học hỏi rất nhiều”.
Rất lâu rồi Hòa Phát Hà Nội mới trình làng một gương mặt nội binh chơi nổi bật. Thanh Trung nếu được gọi lên tuyển sẽ là một làn gió mới mát lành giúp tăng sinh khí cho tuyển VN ở giai đoạn đầy thử thách sắp tới.