Lương ngang với Lee Nguyễn?

Trò chuyện với Tuổi Trẻ ngày 1-7, ông bầu đội bóng chuyền Quân khu 5 - chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai Bùi Pháp cho biết mức lương tháng của hai tuyển thủ Bulgaria sắp thử việc tại đội bóng Quân Khu 5 ngang, thậm chí hơn lương tiền vệ bóng đá Lee Nguyễn của Hoàng Anh Gia Lai!

Hai tuyển thủ Bulgaria là Rumenov và Michkov đã có mặt tại VN hôm 1-7 để chuẩn bị thử việc. Nếu đúng như những gì ông Bùi Pháp tuyên bố thì Rumenov và Michkov mỗi người sẽ nhận trên dưới 10.000 USD/tháng. Ông Bùi Pháp nói: Lương của Michkov và Rumenov tất nhiên cao hơn Wanchai (chủ công số 1 Đông Nam Á người Thái Lan từng chơi cho đội bóng chuyền Thép Việt với mức lương hơn 3.000 USD/tháng) gấp nhiều lần rồi, vì bóng chuyền nam Bulgaria đang đứng hạng 4 thế giới. Tuy nhiên tôi không thể công bố mức lương cụ thể được, chỉ có thể nói rằng chúng tôi thương lượng mức lương trước và nếu thử việc thành công thì ký hợp đồng. Nhưng mức lương hai tuyển thủ này ngang, thậm chí cao hơn cả cầu thủ bóng đá Lee Nguyễn.

* Nhưng tại sao ông lại nhắm vào Bulgaria mà không phải là thị trường truyền thống Đông Nam Á?

img

- Chúng tôi muốn tạo bước đột phá cho bóng chuyền VN. Trình độ các VĐV trong khu vực giờ không hơn nhiều so với VN, trong khi bóng chuyền Bulgaria rất mạnh. Mức sống của người dân nước này không quá cao so với ba cường quốc bóng chuyền nam là Brazil, Mỹ và Nga. Bằng các mối quan hệ làm ăn (xuất khẩu gỗ và đá) của mình tại Bulgaria, chúng tôi tiếp xúc với Liên đoàn Bóng chuyền nước này để đặt vấn đề. Kết quả họ giới thiệu cho chúng tôi sáu tuyển thủ cùng sang VN lần này, trong đó có hai chủ công khá nổi bật là Michkov và Rumenov.

* Nếu thử việc thành công, Đức Long Quân Khu 5 có ngoại binh đẳng cấp vượt trội. Vậy mục tiêu của đội sẽ như thế nào tại vòng 2 Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm 2009, khai mạc ngày 11-7 tại TP.HCM?

- Chúng tôi chỉ đứng thứ 4 ở vòng 1 khi thua ba và thắng hai. Nghĩa là muốn lọt vào vòng chung kết, chúng tôi phải thắng cả năm trận ở vòng 2, đồng thời chờ Thể Công sẩy chân để giành một trong hai vé ở bảng. Điều này không phải là không thể thực hiện được nếu hai tuyển thủ Bulgaria chứng tỏ giá trị vượt trội - những cái “búa máy”. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tạo ra một cú hích cho bóng chuyền VN. Bởi khi chúng tôi đi tiên phong thuê ngoại binh đẳng cấp châu Âu và thế giới về thi đấu tại VN thành công, nhiều đội khác cũng phải chuyển hướng tìm thuê ngoại binh ở châu Âu hay Bắc Mỹ để tạo thế cân bằng. Và như thế rõ ràng thúc đẩy bóng chuyền VN tiến hơn nữa khi được cọ xát với những ngoại binh đẳng cấp.

* Đây có phải là một động thái quảng cáo của Tập đoàn Đức Long Gia Lai hơn là đầu tư thật sự cho bóng chuyền Quân Khu 5 lẫn VN?

- Không, chúng tôi muốn đầu tư thật sự cho bóng chuyền Quân Khu 5 và VN. Trước mắt, sau khi thử việc thành công, hai tuyển thủ Bulgaria sẽ thi đấu cho Quân Khu 5 trong một tháng rồi sang các nước châu Âu khác thi đấu tiếp nhằm duy trì phong độ, trước khi trở lại VN thi đấu tiếp tục ở giải năm sau theo hợp đồng sẽ ký kết. Chúng tôi cũng đang nhờ Liên đoàn Bóng chuyền VN liên hệ để tổ chức một giải quốc tế có sự tham dự của Đức Long Quân Khu 5, đội tuyển VN cùng đội tuyển các nước trong khu vực.

img
Hai tuyển thủ Bulgaria Michkov (phải) và Rumenov tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 1-7 - Ảnh: N.K.

Hai tuyển thủ Bulgaria đến VN
Hai tuyển thủ Rumenov và Michkov cùng năm VĐV Bulgaria đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 19g45 tối 1-7. 
 
Rumenov (cao 2,03m, nặng 98kg), khoác áo đội tuyển Bulgaria từ năm 2001 và từng tham dự Giải VĐTG 2004 tại Canada. VĐV 29 tuổi này đang khoác áo CLB trong nước CSKA Sofia, từng sang thi đấu cho một số CLB ở Ai Cập, Latvia, Estonia và Libăng. Còn Michkov (cao 1,97m, nặng 90kg) là đội trưởng tuyển Bulgaria giai đoạn 2003-2004 và từng tham dự giải vô địch thế giới và vô địch châu Âu.

Michkov từng đoạt chức vô địch quốc gia và cúp quốc gia cùng với đội Slavia Sofia mùa 2004-2005. Cầu thủ 30 tuổi này cũng từng thi đấu tại Ai Cập và hiện đang thi đấu cho CLB Trentino (Ý).