Màn ra mắt nhọc nhằn của HLV Troussier

Chiến thắng 1-0 trước Hồng Kông (Trung Quốc) trong trận giao hữu tối 15-6 của đội tuyển Việt Nam chưa đủ khiến người hâm mộ hài lòng dù chủ nhà thể hiện nét mới trong chiến thuật do tân HLV trưởng Philippe Troussier xây dựng.

Tuyển Việt Nam tấn công đa dạng hơn, triển khai bóng nhuần nhuyễn từ phần sân nhà nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Lấn lướt đội bạn suốt thời gian thi đấu nhưng học trò của ông Troussier chỉ có 1 bàn thắng nhờ pha lập công của đội trưởng Quế Ngọc Hải trên chấm phạt đền 11 mét. Trong khi đó, hàng phòng ngự của đoàn quân ông Troussier còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, mắc sai sót cá nhân và chưa thể hiện được sự ăn ý, bọc lót tốt cho nhau. Thủ môn Văn Lâm và xà ngang tổng cộng 4 lần cứu thua cho đội Việt Nam.

Sở hữu thành phần nòng cốt là những trụ cột quen mặt nhưng tuyển Việt Nam còn vấp váp khi phải vận hành lối chơi kiểm soát bóng, chủ động tấn công. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của tuyển Việt Nam chỉ trơn tru ở khu trung tuyến, nơi có sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tuấn Anh.

Màn ra mắt nhọc nhằn của HLV Troussier - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Troussier (Ảnh: VFF)

Trước khi trở về hội quân cùng tuyển Việt Nam, Quang Hải không có nhiều thời gian được thi đấu chuyên nghiệp ở Giải Hạng 2 Pháp. Tuy nhiên, kinh nghiệm giúp tiền vệ 26 tuổi này dễ dàng nắm bắt tư duy chơi bóng của HLV Troussier, làm chủ khu vực giữa sân và đóng góp vai trò kiến tạo cho các đồng đội.

Trong khi đó, Tuấn Anh có màn trở lại xuất sắc khi làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng, đánh chặn từ xa. Cầu thủ xuất thân từ "lò" Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh khu trung tuyến khi được HLV Troussier tin tưởng giao phó trọng trách. Lối chơi nhiệt huyết và khả năng di chuyển linh hoạt của Tuấn Anh cũng là chìa khóa giúp tuyển Việt Nam thoát pressing hiệu quả.

Tuy tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng sít sao trước đối thủ được đánh giá thấp hơn song đây cũng là món quà ra mắt khá thành công của ông Troussier ở cấp độ đội tuyển quốc gia A. Dù vậy, mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ dự vòng chung kết World Cup của tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ còn nhiều chông gai.

Trận tiếp đón Syria vào ngày 20-6 trên sân Thiên Trường (Nam Định) sẽ là thử thách lớn hơn cho đội tuyển Việt Nam. Đây là đối thủ mạnh về sức, có lối chơi tấn công toàn diện.