Mất 45.000 euro tiền thưởng vì ăn mừng quá khích

Đó là trường hợp của tân vô địch World Cup bóng bàn thế giới 2014 Zhang Jike sau khi anh thắng đồng hương Trung Quốc Ma Long ở trận chung kết kịch tính với tỉ số 4-3 đêm 26-10 tại Dusseldorf (Đức).

 Sau trận đấu, anh đã đá vỡ 2 bảng quảng cáo bằng vải nhựa, làm không ít khán giả bất bình. BTC giải đã tịch thu tiền thưởng của nhà vô địch, lên đến 45.000 euro, dù sau đó Zhang Jike và HLV cũng lên tiếng xin lỗi.

 

Zhang Jike
Zhang Jike

 

Mức phạt kỷ lục của BTC và Liên đoàn Bóng bàn quốc tế đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng BTC cần thông cảm với hành vi ăn mừng quá khích của Zhang Jike: Đó là trận đấu kịch tính; Ma Long được xem là khắc tinh của anh ở các giải lớn; tay vợt 26 tuổi này hoàn tất bộ sưu tập “Grand Slam” của bóng bàn thế giới sau khi đã vô địch thế giới 2 lần (2011, 2013) và giành HCV đơn Olympic 2012. Ở Giải Vô địch đồng đội thế giới năm 2014 tại Nhật, Zhang Jike đã bị chỉ trích vì sa sút phong độ nhưng anh luôn biết cách chiến thắng ở các giải đấu lớn.