Mertesacker trở lại đội tuyển Đức
Trung vệ Per Mertesacker vừa được HLV Joachim Loew gọi trở lại đội tuyển Đức nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Cyprus tại vòng loại Euro 2008 vào giữa tuần sau.
Mertesacker, 22 tuổi, là trung vệ số 1 của đội tuyển Đức tại World Cup 2006 vừa qua. Tuy nhiên, kể từ sau trận thua 0-2 trước Italia ở vòng bán kết, trung vệ Mertesacker vẫn chưa chơi trận nào cho đội tuyển Đức do liên tục bị chấn thương hành hạ.
Mặc dù đã có sự trở lại của Mertesacker nhưng HLV Loew vẫn chưa thể an tâm cho hàng phòng ngự của mình khi Christoph Metzelder, Sebastian Kehl, Tim Borowski, Marcell Jansen và Alexander Madlung vẫn chưa thể trở lại thi đấu do những chấn thương khác nhau.
Ngoài những sự vắng mặt trên, trong trận gặp Cyprus sắp tới đội tuyển Đức cũng sẽ không có bộ đôi tiền đạo: Lukas Podolski và Gerard Asamoah do cả 2 cầu thủ này vừa mới bị dính chấn thương.
Đội tuyển Đức hiện đang đứng thứ 2 tại bảng D với 9 điểm sau 3 trận và hiện đang kém đội đầu bảng CH Czech 1 điểm (CH Czech đã thi đấu 4 trận). Vì thế, nếu đánh bại được đội tuyển Cyprus trong trận đấu sắp tới, Đức không chỉ giành lại được ngôi đầu bảng, mà chiến thắng đó cũng sẽ giúp HLV Loew tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng của mình kể từ sau khi lên kế vị HLV Klinsmann (sau World Cup 2006).
Danh sách cụ thể của đội tuyển Đức: Thủ môn: Jens Lehmann (Arsenal), Timo Hildebrand (VfB Stuttgart). Hậu vệ: Arne Friedrich (Hertha Berlin), Malik Fathi (Hertha Berlin), Per Mertesacker (Werder Bremen), Clemens Fritz (Werder Bremen), Manuel Friedrich (Mainz 05), Philipp Lahm (Bayern Munich). Tiền vệ: Michael Ballack (Chelsea), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Torsten Frings (Werder Bremen), Bernd Schneider (Bayer Leverkusen), David Odonkor (Sevilla), Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart), Piotr Trochowski (Hamburg SV) . Tiền đạo: Miroslav Klose (Werder Bremen), Mike Hanke (VfL Wolfsburg), Oliver Neuville (Borussia Moenchengladbach), Jan Schlaudraff (Alemannia Aachen). |