Murray vô địch Brisbane International

(NLĐO) - Tay vợt số 3 thế giới Andy Murray khởi động hoàn hảo cho giải Úc mở rộng 2013 bằng chức vô địch Brisbane International sau khi đánh bại G. Dimitrov 2-0 (7-6, 6-4) trong trận chung kết vào chiều 6-1.

img
Murray mở màn năm mới bằng chức vô địch Brisbane International. Ảnh: Reuters.
 
Tuy đối thủ mới 21 tuổi, đứng thứ 48 trên bảng xếp hạng ATP nhưng Murray lại gặp khá nhiều khó khăn mới có thể bảo vệ thành công ngôi vương. Năm 2012, anh đăng quang nhờ chiến thắng 2-0 (6-1, 6-3) trước Alexandr Dolgopolov.
                          
Trong set thứ nhất, Murray nhập cuộc không tốt khi bị Dimitrov liên tục dẫn 0-3 rồi 3-5. Dù vậy, Murray ngay lập tức chứng tỏ bản lĩnh bằng việc cân bằng tỉ số và đưa set đấu tới loạt tie-break. Tại đây, Dimitrov bộc lộ sự non nớt trong những pha bóng quyết định khiến thua trắng 0-7.
 
Bước sang set tiếp theo, vẫn là Dimitrov nắm thế chủ động khi dẫn Murray 4-3. Đáng tiếc, sau đó anh không duy trì được lợi thế và để Murray ngược dòng thắng liền 3 game tiếp theo, qua đó kết thúc trận chung kết sau 87 phút thi đấu.
                                             
Đây là chức vô địch thứ 25 thuộc hệ thống ATP trong sự nghiệp của Murray sau 38 lần vào chung kết. Trong khi đó, dù vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu cá nhân nào nhưng Dimitrov vẫn được an ủi khi sẽ vươn lên xếp 39 trên bảng xếp hạng ATP vào tuần tới. 
           
Giải Úc mở rộng - Grand Slam đầu tiên trong năm, sẽ bắt đầu khai mạc từ thứ Hai 14-1. Murray đang nuôi hy vọng vô địch lần đầu tiên sau khi từng vào đến chung kết 2 lần trước đó vào các năm 2010 và 2011.