Ngày buồn của điền kinh Mỹ
Sau ngày thi đấu thứ 12 giẫm chân tại chỗ trong cuộc chạy đua giành HCV, đoàn Mỹ giành thêm 3/21 HCV trong hôm qua, 21-8, nhờ cự ly 400 m điền kinh nam, bóng chuyền bãi biển nữ và bóng đá nữ
Thất vọng nhất là Mỹ để vuột chiếc HCV bóng mềm Mỹ và bóng nước về tay Nhật Bản và Hà Lan. Tuy nhiên, gây sốc nhất là việc điền kinh Mỹ lần đầu tiên trắng tay ở cả 4 nội dung nước rút kể từ Olympic 1980 tại Moscow, thời điểm họ tẩy chay vì lý do chính trị. Nếu các nam VĐV Mỹ không thể đọ sức với vua tốc độ người Jamaica U. Bolt trên đường chạy 100 m và 200 m là điều dễ hiểu thì việc các cô gái Mỹ để mất các chức vô địch hai cự ly này về tay người Jamaica có nhiều điều đáng bàn.
Thất bại của điền kinh Mỹ ở các cự ly nước rút còn thê thảm hơn khi cả hai đội tiếp sức 4 x 100 m nam và nữ đều bị loại ở vòng loại vì phạm quy (rớt gậy ở người thứ 3)! Ở cự ly 110 m rào nam, hai nhà vô địch Mỹ cũng về nhì và ba sau đương kim vô địch thế giới người Cuba D. Robles.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, bê bối doping tái hiện, nhưng lần này thủ phạm chính là 4 chú ngựa của đội Na Uy và đội này nhiều khả năng bị tước HCĐ. Theo quy định của môn đua ngựa, những chú ngựa tham gia tranh tài cũng bị kiểm tra doping để tránh tình trạng sử dụng thuốc giúp ngựa dẻo dai hơn.