Ngọc Châm giúp Việt Nam vô địch!

(NLĐO)- Chiều 23-10, tại sân vận động Cửa Ông (Quảng Ninh), chân sút số một của đội tuyển nữ Việt Nam - Ngọc Châm - tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới kỳ phùng địch thủ Thái Lan, giúp đội nhà giành ngôi vô địch Giải bóng đá nữ quốc tế TKV 2009.

Kết quả chung cuộc Giải bóng đá nữ quốc tế TKV-Báo Thể thao Việt Nam 2009, vô địch là Việt Nam; Thái Lan xếp nhì; Lào giành hạng ba. Giải phong cách thuộc về đội Than Khoáng Sản Việt Nam. 

img
Ngọc Châm: Vua phá lưới cũng là Hoa khôi của giải. (Internet)


Cầu thủ xuất sắc nhất giải là Seesraum Junpen (8-Thái Lan). Vua phá lưới thuộc về  Ngọc Châm (9-Việt Nam) với 4 bàn thắng. Ngọc Châm còn đoạt thêm giải Hoa khôi của giải. Còn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Kiều Trinh (1- Việt Nam).

Như vậy, đây là lần thứ ba liên tiếp tuyển nữ Việt Nam đánh bại các cô gái Thái Lan (sau trận thắng 1-0 tại vòng bảng giải vô địch châu Á 2008 và 2-1 tại giải vô địch Đông Nam Á 2008).

Theo TTXVN, sau giải này, toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn vào ngày 8-11 và trở về Việt Nam vào ngày 16-11. Trong thời gian ở Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu, lần lượt vào các ngày 10-11, 12-11 và 14-11.