Ngư ông đắc lợi
Tại VCK Euro 2008, tuyển quốc gia nào càng vào sâu, CLB có nhiều cầu thủ đang chơi cho tuyển quốc gia đó càng “ấm túi” vì mỗi ngày UEFA phải trả cho một cầu thủ của CLB đó 4.000 euro
Theo tính toán của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), tuyển Anh lỡ bước VCK Euro 2008 khiến FA thất thu 28 triệu bảng; toàn ngành kinh doanh ở xứ sở sương mù mất cơ hội bỏ túi 600 triệu bảng. Trong khi đó, các CLB lớn của Anh (cũng như của các quốc gia châu Âu khác) sẽ hốt bạc từ vận hội bóng đá lớn nhất châu Âu này.
Đền mỗi ngày 4.000 euro/cầu thủ
Theo thỏa thuận tài chính giữa UEFA và nhóm các CLB hàng đầu ở châu Âu, UEFA phải phân chia lợi nhuận cho các CLB có cầu thủ chơi bóng cho các tuyển quốc gia tại VCK Euro 2008. Như vậy, từ ngày 7 đến 29-6, có tổng cộng 44 cầu thủ đang chơi cho các CLB ở Anh hiện khoác áo 14 tuyển quốc gia có mặt ở VCK. Riêng đối với 17 CLB Anh, mỗi ngày UEFA phải trả 4.000 euro/một cầu thủ cho đến ngày nào tuyển quốc gia của cầu thủ đó bị loại khỏi cuộc chơi mới thôi. Trong số này, các CLB Đức mới đúng là “ngư ông đắc lợi” vì có tới 57 đại diện đang chơi tại Bundesliga hiện góp mặt tại VCK Euro 2008. Các CLB Tây Ban Nha và Ý cũng chẳng thua thiệt. La Liga có 42 cầu thủ, còn Serie A có 36 cầu thủ. Tính ra, trong tổng số 368 tuyển thủ được tới Áo và Thụy Sĩ tại VCK này, có gần một nửa là các chân sút đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia của 4 nước Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Ngoài ra, các CLB Nga, Pháp và Hy Lạp cũng đóng góp lần lượt là 29,24 và 22 cầu thủ cho VCK.
So sánh từng CLB, Olympique Lyon (Pháp) và Panathinaikos (Hy Lạp) là hai CLB có nhiều cầu thủ nhất đang chơi tại VCK với 10 cầu thủ/CLB. Bayern Munich (Đức) và Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng xếp nhì với 9 cầu thủ. Tiếp theo là hai CLB của Anh - Arsenal và Chelsea với 7 cầu thủ/CLB đang có mặt trên sân cỏ Áo và Thụy Sĩ. Xếp sau là Liverpool với 6 cầu thủ, Manchester United 5 cầu thủ.
Rạng sáng mai (23-6, giờ VN), Tây Ban Nha sẽ đọ sức với Ý để giành suất vào bán kết. Càng vào sâu, hai CLB của Tây Ban Nha “nhả” nhiều cầu thủ nhất là Barcelona và Real Madrid càng “ấm”. Tạm tính đến vòng 16 đội (đấu bảng), UEFA phải trả cho Real và Barca tổng cộng 700.000 euro. Nếu vào tới trận chung kết thì Valencia là CLB của Tây Ban Nha nhận được nhiều tiền đền bù nhất với khoảng 600.000 euro.
1/3 tổng số cầu thủ tại VCK sẽ chấn thương
Thỏa thuận nói trên được FIFA và UEFA thông qua vào đầu năm nay sau một thời gian dài nhóm G14 (nhóm 14 CLB hàng đầu châu Âu) “đấu” với UEFA để đòi được trả tiền đền bù cho các CLB “nhả” cầu thủ về chơi bóng tại các giải đấu quốc tế. Châm ngòi cho cuộc đấu tranh đòi quyền lợi này là CLB Charleroi của Bỉ. Trong suốt 8 tháng của mùa bóng 2004-2005, cầu thủ của đội là Abdelmajid Oulmers về chơi cho tuyển Morocco nhưng vẫn được Charleroi trả lương đầy đủ. Tương tự là trường hợp của Michael Owen ở CLB Newcastle United. Sau World Cup 2006, Owen bị chấn thương nặng và nghỉ chơi trong một thời gian dài nhưng Newcastle vẫn “gánh” lương.
Không riêng Owen, sau những VCK như World Cup, Euro, không ít tuyển thủ quốc gia - thường là những chân sút nòng cốt của các CLB - dính chấn thương. Theo nghiên cứu mới nhất của hãng tư vấn EMB, tại các VCK này, có chừng 1/3 tổng số cầu thủ bị chấn thương, phải tạm nghỉ chơi bóng. Riêng Premier League (Anh) mùa bóng tới đây sẽ tốn khoảng 10 - 15 triệu bảng để nuôi chấn thương. Các CLB ở các quốc gia khác cũng không ngoại lệ...