Người châu Á rất “máu” cá cược
Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông là ba nước, lãnh thổ đi tiên phong trong việc hợp thức hóa cá cược bóng đá nhằm chống tiêu cực sân cỏ. Để chống nạn dàn xếp tỉ số trận đấu và cá cược bất hợp pháp, các cường quốc bóng đá trên thế giới đều hợp pháp hóa hoạt động cá cược, phổ biến nhất là ở châu Âu.
Như ở Ý và Pháp, mỗi tờ phiếu cá cược bóng đá do nhà nước quản lý gồm 2 phần: Phần đầu đoán kết quả thắng, hòa hoặc bại của lượt trận đấu đó (thường phải đúng trên 70% số trận) và phần hai là đoán tỉ số của trận được xem là quan trọng nhất của lượt. Tùy theo tỉ lệ đoán đúng và số người đoán đúng mà người cá cược sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng, nhiều khi lên đến vài chục ngàn USD. Quỹ thưởng được phân bố như sau: một nửa cho người đoán đúng, một nửa cho công quỹ để tái đầu tư cho bóng đá.
Từ nhu cầu cá cược, các công ty cá cược tư nhân ra đời và đa số đều có trụ sở ở châu Âu, nổi tiếng trong số này có Ladbrokes và William Hill của Anh, Interwetten. Hình thức cá cược cũng đa dạng hơn, ngoài hình thức đã nêu ở trên, còn có dạng cá tổng số bàn thắng của trận đấu, của một đội; cầu thủ ghi bàn đầu tiên; cầu thủ bị thẻ đỏ đầu tiên... với tỉ lệ cược 1 ăn nhiều lần, tùy theo độ dễ hoặc khó của dạng cá cược đó. Ngoài việc đăng ký cá cược trực tiếp tại các quầy, còn có hình thức cá cược qua điện thoại và mạng Internet.
Người hâm mộ bóng đá châu Á được xem là “máu” cá cược nhất trên thế giới, nhất là vào dịp vòng chung kết World Cup hoặc Euro. Không như châu Âu cá cược theo tỉ lệ phóng tiền, người châu Á thích cá cược theo tỉ lệ chấp banh hoặc phóng tiền nếu chọn đội mạnh hơn. Từ đấy, các công ty cá cược châu Âu phải đưa vào sử dụng hình thức cá cược asianhandicap (một loại thẻ cá cược dành cho người châu Á tham gia) và nó trở thành thông dụng.
Ở châu Á, cá cược bóng đá vẫn còn bị xem là bất hợp pháp. Mới có Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông được hợp pháp hóa cá cược bóng đá, trong đó Hồng Kông mới chính thức đưa vào sử dụng hệ thống này từ 1-8-2003. Tuy nhiên, các cầu thủ giải nhà nghề Singapore bị cấm tham gia cá cược những trận đấu có thể ảnh hưởng đến đội mình. Còn ở Hồng Kông, người cá cược được tham gia đánh cá ở 4 giải vô địch các quốc gia châu Âu.