Nguyễn Trần Duy Nhất lên đường dự SEA Games 30

(NLĐO) - Chiều 29-11, Nguyễn Trần Duy Nhất cùng các VĐV tại TP HCM đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục lên đường sang Philppines tham dự SEA Games 30.

Từng 3 lần tham dự SEA Games nhưng Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn chưa thể tìm được niềm vui tại sân chơi lớn nhất khu vực. Vì vậy, VĐV sinh năm 1989 đang rất khát khao trong việc giành được tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của Duy Nhất sẽ không hề dễ dàng khi tại SEA Games lần này, Duy Nhất không thể tham dự nội dung đối kháng tại SEA Games do chủ nhà Philippines không tổ chức hạng cân 60kg dành cho Muay. Anh sẽ cùng VĐV Nguyễn Tăng Quyền của Hà Nội góp sức trong nội dung biểu diễn Muay Boran, không phải môn sở trường của mình.

Trước giờ làm thủ tục lên đường sang Philppines tham dự SEA Games 30, toàn đội vẫn thể hiện quyết tâm cao, phấn đấu giành mục tiêu cao nhất tại SEA Games năm nay.

Nguyễn Trần Duy Nhất lên đường dự SEA Games 30 - Ảnh 1.

Các VĐV thể hiện quyết tâm giành mục tiêu cao nhất tại SEA Games 30

Tại SEA Games 30, TP HCM đóng góp 109 VĐV tranh tài 30 môn thể thao, xếp nhì sau Hà Nội. Các niềm hi vọng vàng của thể thao phía nam có Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Lê Quang Liêm (cờ vua), Lê Tú Chinh, Trần Thị Yến Hoa (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm)…

Nguyễn Trần Duy Nhất lên đường dự SEA Games 30 - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Duy Nhất đang rất khát khao trong việc giành được tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

SEA Games 30 tại Philippines sẽ là kỳ đại hội hứa hẹn nhiều khó khăn và vất vả, đặc biệt là trở ngại về khoảng cách địa lý. Các địa điểm thi đấu được dàn trải với khoảng cách có thể lên tới 100 km, từ thủ đô Manila đến các cụm thi đấu khác, buộc các VĐV phải di chuyển nhiều với khoảng cách xa. Ngày mai 30-11, lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Philippines Arena ở thủ đô Manila.