Như Quỳnh nắm chắc áo đỏ giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2020

(NLĐO) - Với 64 điểm trong tay, tay đua trẻ Đinh Thị Như Quỳnh (Biwasw Bình Dương) gần như đã là chủ nhân của chiếc áo đỏ giành cho tay đua leo núi xuất sắc nhất, sau chặng 6 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2020.

Được xem là chặng đua quyết định cho chiếc áo đỏ, chặng 6 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2020 từ TP Nha Trang đi TP Phan Rang - Tháp Chàm dài 131 km, với con đèo Vĩnh Hy nhiều dốc ngắn và cao, khiến các tay đua nhập cuộc khá quyết liệt, khi mà Nguyễn Thị Thật đang muốn lấy lại chiếc áo vàng. 

Như Quỳnh nắm chắc áo đỏ giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2020 - Ảnh 1.
Như Quỳnh nắm chắc áo đỏ giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase 2020 - Ảnh 2.

Với thành tích 3 giờ 24 phút 25 giây, Nguyễn Thị Thật đã cán mức đầu tiên tại TP Phan Rang - Tháp Chàm. Tuy vậy, về thứ 6 và chỉ cách Thật trong tích tắc, Đinh Thị Như Quỳnh đã lấy chiếc áo vàng từ đồng đội Bùi Thị Quỳnh. Trước đó, Như Quỳnh luôn nằm trong nhóm đầu khi vào đèo Vĩnh Hy, giúp tay đua vừa đoạt HCV SEA Games lấy luôn chiếc áo đỏ. Với các chặng sau gần như không còn đèo dốc cao, xem như Như Quỳnh đã đoạt được áo đỏ vua leo núi nếu như chị hoàn tất đầy đủ các cự ly.