Những “kẻ phản bội” phá hỏng giấc mơ World Cup của nước Anh

(NLĐO)- Ban lãnh đạo LĐBĐ Anh (FA) vẫn chưa nuốt trôi thất bại trong phi vụ đăng cai World Cup 2018 đã chỉ trích các ủy viên ban chấp hành FIFA chỉ lo “thủ thân” khi quyết định bỏ phiếu bầu.

img
Nước Nga được đăng cai World Cup 2018
 
Nước Anh tỏ ra cay cú cũng phải bởi họ chỉ nhận được 2 trong tổng số 22 các ủy viên ban chấp hành FIFA có quyền bỏ phiếu. Trước buổi bỏ phiếu, có đến 7 ủy viên sẵn sàng ủng hộ nước Anh nhưng cuối cùng họ “lật kèo”. Thậm chí, 2 phiếu ủng hộ cũng không phải của 7 vị này.
 
Ngoài ra, hôm nay 6-12, FA còn liên lạc với các quốc gia cùng cảnh ngộ như Mỹ, Úc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan để đòi FIFA thay đổi quy trình chọn quốc gia đăng cai World Cup.
 
Tổng thư ký FA Alex Horne cho rằng cần giới hạn ứng viên đăng cai World Cup hoặc sơ loại trước khi tiến hành bỏ phiếu. “Không cần thiết gọi cả 9 ứng viên đến Zurich (nơi đặt trụ sở FIFA) để tiến hành bỏ phiếu đăng cai World Cup 2018, 2022 như vừa rồi”.
 
Nước Anh đã tiêu tốn đến 15 triệu bảng Anh để quảng cáo, tổ chức những chiến dịch quảng bá, gửi đại sứ đi khắp thế giới để vận động phiếu bầu.