Ông bầu số một V-League
Thành công trong kinh doanh, ông Đỗ Quang Hiển đã mang triết lý làm ăn đúc kết được sau bao năm vào bóng đá
Ông chủ của CLB Hà Nội T&T và nhà tài trợ chính cho SHB Đà Nẵng giờ đã quá nổi tiếng trong giới doanh nhân bởi sự thành công khi đầu tư vào hàng loạt lĩnh vực công nghiệp, bất động sản, tài chính... Tất nhiên, nói đến ông Hiển người ta không thể không nói đến “máu” làm bóng đá của ông.
Từ xe máy Trung Quốc đến BMW 760Li
Những năm 90 của thế kỷ trước, Hà Nội có giai đoạn lên cơn sốt xe máy Trung Quốc. Lúc ấy khi người ta mới chỉ nghĩ được là kinh doanh hoặc cao hơn là lắp ráp loại xe này có lãi thì ông Hiển đã nghĩ đến... sản xuất. Khi cơn sốt xe máy Trung Quốc qua đi cũng là lúc Công ty T&T của ông Hiển ra đời.
T&T ban đầu cũng chỉ là một công ty sản xuất xe máy theo dây chuyền, công nghệ Trung Quốc. Nhưng cũng từ đây, ông Hiển vươn rộng thị phần sang cả máy móc, công nghiệp nặng bởi ông vốn xuất thân là một kỹ sư chế tạo máy. Đến thời điểm này, khi T&T đã trở thành tập đoàn, ông Hiển cũng nghiệm ra triết lý “làm giàu từ xe máy Trung Quốc”. Ông Hiển đã đem triết lý đó vào lĩnh vực bóng đá.

Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển (trái) và Giám đốc điều hành SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa trong trận Hà Nội T&T thắng SHB Đà Nẵng 1-0 ở vòng 5 V-League 2010 chiều 12-3. Ảnh: H.Anh
Khi Hà Nội T&T còn là một đội bóng phong trào rồi chuyên nghiệp hóa dần bằng cách đi “nhặt” cầu thủ đá “phủi” từ nhiều địa phương, ông Hiển đã nói: “Rồi một ngày đội của tôi sẽ lên chuyên nghiệp”. Giấc mơ mỗi năm thăng một hạng của Hà Nội T&T có phần còn đẹp hơn cả giấc mơ vừa thăng hạng đã vô địch của HAGL hồi năm 2001.
Chỉ sau 5 năm đầu tư vào bóng đá, Hà Nội T&T của ông Hiển trở thành một đội được cho là có đủ sức mạnh cạnh tranh chức vô địch V-League mùa này. Câu chuyện của đội bóng này chính là sự phản chiếu của câu chuyện ông Hiển đã trở thành doanh nhân hàng đầu VN, đi xe BMW 760Li và có mặt trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán với khởi nghiệp nhờ buôn bán, sản xuất xe máy Trung Quốc.
Làm tới nơi tới chốn
Hà Nội T&T mới chỉ là một nửa câu chuyện thương hiệu bóng đá Đỗ Quang Hiển. CLB SHB Đà Nẵng, với những thành công trong hơn một năm qua, cũng là lời khẳng định rõ ràng rằng “đại gia” Đỗ Quang Hiển chính là ông bầu số một V-League lúc này.
Công bằng mà nói, bóng đá Đà Nẵng phải cám ơn tư duy đột phá của ông Hiển. Từ khi chuyển giao cho Ngân hàng SHB thuộc Tập đoàn T&T, đội bóng sông Hàn đã hoàn toàn lột xác bởi khi ông Hiển đã làm cái gì thì đều làm tới nơi tới chốn.
Ông Hiển có những dự án bóng đá táo bạo, gây sốc: Xây học viện bóng đá tại Đà Nẵng, đưa cầu thủ ra nước ngoài du học, mời những ngôi sao và những đội bóng hàng đầu thế giới đến VN thi đấu. Tuy vậy, để đến được cái ngày mà “bóng đá nuôi được bóng đá” như ông nói vẫn còn xa. Ông không bận tâm lắm đến chuyện đó, giờ vẫn là giai đoạn ông đầu tư tiền vào bóng đá đổi lại bóng đá cho ông danh tiếng và giúp ông khuếch trương những thương hiệu.
Nếu năm nay Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng chia nhau hai vị trí nhất, nhì V-League thì đó có phải là một tín hiệu vui với V-League? Nếu để điều đó thành sự thật thì người trả lời câu hỏi đúng đắn nhất là ông bầu các đội bóng khác. Trên thực tế, ông Hiển có thế độc tôn ở V-League một phần là nhờ các ông bầu khác hoặc không còn “máu” như xưa hoặc quá “máu” mà quên đi những quy luật cơ bản trong bóng đá là kiên nhẫn và biết phát triển từ nền tảng...