Phạt tiền, treo giò 6 trận với Danh Ngọc
Sáng nay, 19/3, Tiểu ban kỷ luật đã nhóm họp và nhanh chóng đưa ra quyết định treo giò 6 trận và phạt 10 triệu đồng đối với tiền vệ Danh Ngọc vì có hành vi vô văn hoá với các CĐV Thể Công trong trận đấu giữa Mikado Nam Định và Thể Công chiều 15-3 vừa qua.
Quyết định trên được đưa ra chiểu theo mục 2,3 điều 39 Quy định kỷ luật. Sau khi xem lại băng ghi hình, tổng hợp báo cáo của các giám sát, hỏi ý kiến trọng tài chính điều khiển trận đấu Nguyễn Trọng Thư, Tiểu ban kỷ luật đã đưa ra án phạt nặng như trên với tiền vệ Danh Ngọc.

Sở dĩ trong trường hợp của Danh Ngọc phải áp dụng mục 2,3 điều 39 thay vì điều 58 trong Quy định kỷ luật bởi đây là hành vi vô văn hoá của cầu thủ này chứ không đơn giản chỉ là khiêu khích.
Hơn nữa, hành vi phản cảm của Danh Ngọc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong trận đấu. Ngoài băng ghi hình, giám sát trận đấu Nguyễn Minh Ngọc còn là người trực tiếp chứng kiến được hành vi này của Danh Ngọc.
Trong khi đó, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư dù không quan sát được vì thời điểm đó tập trung đưa bóng lên khu vực giữa sân để tổ chức giao bóng nhưng cũng cung cấp cho Tiểu ban kỷ luật một số thông tin.
Theo đó, trong quá trình diễn ra trận đấu, Danh Ngọc nhiều lần có lời lẽ phản ứng với tổ trọng tài nhưng chưa đến mức phải nhận thẻ phạt chứ không chỉ có hành vi vô văn hoá với các CĐV Thể Công. Những người có liên quan đến vụ việc khi cung cấp thông tin hay gửi báo cáo tổng hợp cho Tiểu ban kỷ luật cũng đã làm cam đoan, đảm bảo đó là những thông tin xác thực.
Quyết định kỷ luật chính thức được ký trong sáng 19-3 và cá nhân cầu thủ Danh Ngọc cũng như CLB Mikado Nam Định có quyền nộp đơn khiếu nại trong vòng 7 ngày. Về phía Tiểu ban kỷ luật, Trưởng tiểu ban Nguyễn Hải Hường cho biết:
“Chưa bao giờ Tiểu ban kỷ luật phải đưa ra mức án nặng như vậy với một cầu thủ nhưng chúng tôi có đầy đủ tư liệu chuyên môn, những chứng cứ để xử lý Danh Ngọc với mức án đó. Đây là hành vi cố tình với những động tác không thể chấp nhận được, đặc biệt đây là trường hợp của một cầu thủ trẻ.
Chúng tôi đưa ra án kỷ luật để cầu thủ tiến bộ chứ không phải trù dập anh ta. Tôi không dám đảo bảo những chuyện tương tự sẽ không tái diễn nhưng chắc chắn án phạt này mang tính răn đe cho không chỉ Danh Ngọc mà cả những cầu thủ khác nữa”.
Ông Hường cũng khẳng định, Tiểu ban kỷ luật xử lý trường hợp cầu thủ Danh Ngọc mà không cần hỏi ý kiến CLB chủ quản Mikado Nam Định là vì đây là việc không cần hỏi.
Nếu không đồng tình với quyết định của Tiểu ban kỷ luật, CLB Mikado Nam Định có quyền khiếu nại. Tiểu ban kỷ luật cũng không có quyền nhắc nhở CLB vì việc ai nấy làm, giáo dục cầu thủ là chuyện của CLB. Khi cầu thủ vi phạm kỷ luật thì anh ta và CLB sẽ phải lãnh chịu hậu quả.
Vì Danh Ngọc hiện đang là tuyển thủ Olympic QG nên trong quá trình xem băng, Tiểu ban kỷ luật đã mời Phó phòng các đội tuyển QG, Nguyễn Trọng Giáp tham dự. Sau những gì được chứng kiến trên băng ghi hình, ông Giáp cũng cho rằng, không thể chấp nhận được hành vi của Danh Ngọc và đồng tình với đề nghị phải kỷ luật nặng từ phía BTC giải.
Ngay sau khi mức án kỷ luật dành cho Danh Ngọc được Tiểu ban kỷ luật đưa ra, Thể Thao VietNamNet đã liên lạc với Chủ tịch CLB Mikado Nam Định, Nguyễn Hưng Thái. Ông cho biết: vẫn chưa nhận được quyết định chính thức nên chưa thể nói gì.
"Tuy nhiên, Mikado Nam Định không dung túng cho những hành động phi thể thao. Bản thân tôi cũng cực lực lên án những hàng động như thế nhưng chúng ta cũng cần phải thông cảm cho Danh Ngọc vì cậu ta còn trẻ con", ông Thái nói.