Quy chế bóng đá chuyên nghiệp: Làm cho có !
(NLĐ) - Mùa giải 2012 trôi qua được một nửa chặng đường, VFF mới hoàn chỉnh bản quy chế bóng đá chuyên nghiệp trình lên Tổng cục TDTT phê duyệt. Tổng cộng bản quy chế mới có 8 chương, 70 điều, quy định rõ ràng từng trường hợp liên quan đến các giải bóng đá chuyên nghiệp.
Từ mùa giải 2014, các CLB tham gia Giải Vô địch quốc gia và Giải Hạng nhất quốc gia phải có trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hoặc phải có học viện bóng đá bao gồm các lứa tuổi từ U-11 đến U-19. Từ năm 2014, nếu CLB nào không có đội tham gia giải đấu từ U-15 đến U-21 thì sẽ bị phạt 200 triệu đồng đối với V.League và 100 triệu đồng với hạng nhất. Chỉ có điều, các chế tài của VFF cũng chỉ cho có. Mức phạt 100-200 triệu đồng là quá ít để khiến các ông bầu phải quan tâm đến đào tạo trẻ.
Đặc biệt trong bản quy chế mới, vấn đề coi cầu thủ Việt kiều là nội binh chưa được phê duyệt. Trong khi đó, việc quy định các ông chủ CLB cam kết đầu tư lâu dài cho bóng đá, tránh tình trạng thích thì làm, không thích thì bỏ cũng chưa được đưa vào quy chế một cách cụ thể. Thậm chí ngay cả việc đổi tên CLB cũng không được quy định rõ ràng.