“Quỷ đỏ” sợ Drogba

Tiền đạo Bờ Biển Ngà ghi 12 bàn trong 13 trận cho Chelsea kể từ đầu mùa nên chắc chắn sẽ là mối đe dọa cho hàng thủ M.U vào đêm 8-11

Chưa bao giờ CĐV Chelsea nói riêng và giới chuyên môn chứng kiến một Didier Drogba bùng nổ như hiện tại. Chỉ sau 13 trận mùa này, chân sút người Bờ Biển Ngà đã 12 lần “nổ súng”, trong đó có 9 bàn ở Giải Ngoại hạng Anh, chỉ kém người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là F. Torres 1 bàn.

Vì thế, Drogba chắc chắn sẽ là tâm điểm của hàng thủ M.U trong trận “quỷ đỏ” làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào lúc 23 giờ hôm nay, 8-11 (ESPN truyền trực tiếp), nhất là khi HLV A. Ferguson nhiều khả năng mất trung vệ Rio Ferdinand vì chấn thương.


Drogba là dạng tài năng nở muộn, mãi 25 tuổi mới được chơi tại Champions League và các bàn thắng của anh cũng vậy, thường xuất hiện vào cuối mùa bóng. Nhưng mùa này, ngôi sao Bờ Biển Ngà lại bùng nổ sớm và số bàn thắng anh ghi được tính đến thời điểm hiện tại nhiều hơn tổng hai mùa trước cùng thời kỳ.

Lý do là mùa này anh không còn bị chấn thương hành hạ, có được sự chuẩn bị trước giải cực tốt, quyết tâm hơn và trưởng thành hơn sau khi bị chính... con trai chỉ trích vì lăng mạ trọng tài ở trận bán kết lượt về Champions League với Barcelona cuối mùa trước.


Thật ra, ngay cả khi không ghi được nhiều bàn thắng, Drogba đã là hiểm họa của mọi hàng thủ. Với sức mạnh, kỹ thuật và khả năng quan sát cực tốt, anh còn là nhà kiến tạo cừ khôi.

img
Drogba đang ở phong độ đỉnh cao. Ảnh: Reuters

Ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này, anh đã 8 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công, chỉ kém một đường chuyền so với người đứng đầu là C. Fabregas của Arsenal. Đó là lý do giới chuyên môn đánh giá Drogba cao hơn Torres, còn HLV C. Ancelotti của Chelsea gọi Drogba là tiền đạo số 1 thế giới và sẽ không đổi anh lấy bất kỳ chân sút nào khác.


Thầy trò HLV A. Ferguson của M.U cũng biết quá rõ tiền đạo Bờ Biển Ngà nhưng hiếm khi ngăn chặn được anh, trừ trận chung kết Champions League 2008. Sau nhiều lần điêu đứng vì Drogba, nhà cầm quân Scotland từng nói nửa đùa nửa thật với các học trò trên sân tập là “có ai đó dùng súng bắn gã Drogba cho ta!”.

Là mẫu cầu thủ của trận đấu lớn, Drogba từng ghi bàn quyết định vào lưới M.U giúp Chelsea giành chức vô địch Cúp FA 2007. Trung vệ N. Vidic chắc chắn sẽ lại được HLV Ferguson giao nhiệm vụ ngăn anh nhưng cầu thủ Serbia đang sa sút phong độ, còn J. Evans đá cặp với anh chưa có nhiều kinh nghiệm.

Ngay cả khi ngăn không cho Drogba ghi bàn, Vidic và đồng đội vẫn phải dè chừng bởi Chelsea còn có Lampard, Anelka, Ballack, Essien và Deco (hoặc J. Cole) sẵn sàng đón những pha kiến tạo của ngôi sao Bờ Biển Ngà như trận Chelsea thắng Liverpool 2-0 hồi tháng rồi.

Đội chủ sân Stamford Bridge bất bại trước M.U kể từ năm 2002 và HLV Ancelotti thắng 3/4 lần đối đầu với ông Ferguson. Đó là những cơ sở để Chelsea tin rằng họ sẽ đánh bại M.U trong trận đấu lớn nhất kể từ đầu mùa để gia tăng cách biệt ở ngôi dẫn đầu lên 5 điểm.