Real Madrid tung hàng công “bom tấn”

Gần 3 tháng sau khi góp mặt ở trận chung kết Champions League với đội bóng cùng TP Atletico, Real Madrid tiếp tục cùng một đội bóng Tây Ban Nha khác là Sevilla tranh Siêu cúp châu Âu vào 1 giờ 45 phút ngày 13-8 (K+1, BĐTV).

Real từng 3 lần tham gia trận đấu mở màn mùa giải mới ở châu Âu nhưng chỉ mới thành công 1 lần vào năm 2002 sau khi vượt qua Feyenoord với tỉ số 3-1 tại Monaco. Ở giải giao hữu Champions Cup 2014 mới đây tại Mỹ, Real Madrid đã không bảo vệ được danh hiệu vô địch mùa trước khi HLV Ancelotti đã “cất” khá nhiều trụ cột. Ngay cả ở trận đấu lập kỷ lục về số lượng khán giả đến sân khi đối đầu cùng M.U, nhà cầm quân người Ý cũng chỉ tung Ronaldo vào sân trong hơn 10 phút cuối nhằm xác định mức độ hồi phục sau chấn thương của tiền đạo này.

 

Tân binh James Rodriguez sẽ được Real Madrid sử dụng ở trận Siêu cúp châu Âu với Sevilla Ảnh: REUTERS
Tân binh James Rodriguez sẽ được Real Madrid sử dụng ở trận Siêu cúp châu Âu với Sevilla Ảnh: REUTERS

Siêu cúp châu Âu sẽ là đẳng cấp khác hẳn và Real Madrid sẽ đưa đến sân Cardiff dàn tấn công cực mạnh với Ronaldo, G. Bale và tân binh James Rodriguez, cũng là 3 trong số 4 cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay. Hai tân binh khác là tiền vệ T. Kroos và thủ môn K.Navas cũng được đăng ký ở trận cầu này nhưng khả năng ra sân của ngôi sao trẻ người Đức lớn hơn.

Siêu cúp châu Âu đã được xác định là 1 trong số 6 danh hiệu Real cần hướng tới ở mùa bóng mới. Một lợi thế cho Real là Bale lớn lên ngay tại TP Cardiff, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ không nhỏ từ đồng hương của anh.

Trong khi đó, Sevilla - nhà vô địch Europa League - sẽ góp mặt ở trận Siêu cúp thứ ba trong vòng 9 năm với 1 lần thành công mùa giải 2006. Tuy nhiên, như HLV U.Emery khẳng định, ông đưa 5 cầu thủ từ tuyến trẻ ra sân ở trận đấu này. Cơ hội để Real Madrid chiến thắng là đây?