Ronaldinho, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004

Danh thủ Brazil Ronaldinho đã vượt qua tiền đạo Pháp T. Henry và Quả bóng Vàng châu Âu A. Shevchenko giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 do FIFA trao tặng vào rạng sáng 21-12 tại Thụy Sĩ.

Ronaldinho được 620 điểm, Henry được 552 điểm và Shevchenko được 253 điểm. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Henry về nhì trong cuộc bầu chọn này. Năm ngoái, anh xếp sau đồng hương Z. Zidane.

Nét mới của cuộc bầu chọn năm nay là ngoài 157 HLV trưởng đội tuyển quốc gia trên thế giới, 145 đội trưởng đội tuyển quốc gia cũng được quyền tham gia bỏ phiếu. Ronaldinho nhận 89 phiếu bầu chọn ở vị trí số 1 (có 41 đội trưởng tuyển quốc gia), 47 phiếu vị trí số 2 và 34 phiếu ở vị trí số 3.

Chiến thắng của Ronaldinho là khá bất ngờ vì trước đó, nhiều tờ báo đưa tin danh hiệu này sẽ thuộc về Henry. Thậm chí HLV A. Wenger của Arsenal cho rằng sẽ là “một xì-căng-đan” nếu học trò của mình không đoạt giải. Nhưng có lẽ, phong cách lạc quan với nụ cười thường trực trên môi của siêu sao Brazil đã chinh phục số đông HLV và đồng nghiệp, trong lúc nhiều người khâm phục tài năng của tiền đạo Pháp nhưng hơi khó chịu trước thái độ ăn mừng bàn thắng có phần ngạo mạn của anh. Từng bị báo chí Madrid, nơi có CLB Real là đối thủ truyền kiếp của Barcelona, chê là “quá xấu xí”, nhưng Ronaldinho không lấy làm phiền lòng mà chỉ đáp lại: “Đúng, tôi xấu xí, nhưng tôi có sức quyến rũ”. Bằng chứng, áo của Ronaldinho bán chạy nhất trong số các áo của những ngôi sao ở Barcelona và ngay cả Henry cũng thừa nhận Ronaldinho và Shevchenko là những mẫu cầu thủ làm anh phải nhổm khỏi ghế để theo dõi. Về phần mình, Ronaldinho hy vọng đây là danh hiệu “mở hàng” cho loạt danh hiệu khác anh sẽ đoạt được trong thời gian chơi cho Barcelona.

Ngoài danh hiệu dành cho Ronaldinho, FIFA cũng trao giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới cho tiền đạo Đức Birgit Prinz, người đoạt danh hiệu này năm thứ 2 liên tiếp. Danh hiệu Đội bóng tiến bộ nhất trong năm được trao cho Trung Quốc, dù đội này không giành quyền vào giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á. Đội tuyển Brazil đoạt giải Fair-play.