Ronaldo đưa Real Madrid tạm chiếm ngôi đầu La Liga

(NLĐO) – Với sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo đã giúp Real Madrid giành chiến thắng trước Granada trong trận đấu vòng 21 La Liga diễn ra vào rạng sáng 26-7, tạm thời chiếm ngôi đầu bảng của Barcelona.

Hưng phấn sau 4 chiến thắng liên tiếp gần đây tại La Liga, lại chỉ tiếp một Granada bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Real Madrid tổ chức vây hãm khung thành đối phương ngay từ đầu với bộ tứ trên hàng công gồm Ronaldo, Benzema, Di Maria và Bale.

Nếu không có tình huống việt vị của Karim Benzema ở phút 27, có lẽ bàn thắng đã đến với Real trong hiệp 1. Sau đó, đội chủ nhà liên tiếp mở các đợt tấn công nhưng đều bị đội khách dễ dàng hóa giải.

 

Benzema bỏ lỡ cơ hội ghi  bàn trong hiệp 1
Benzema bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp 1

 

Sang hiệp 2, sự thiếu hiệu quả trên hàng công buộc HLV Carlo Ancelotti có sự thay đổi. Theo đó, Jese Rodriguez vào sân thay cho Gareth Bale. Sự thay đổi này nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực. Phút 56, sau đường chuyền của Luka Modric, Cristiano Ronaldo xử lý khéo léo rồi tung cú sút bằng chân trái hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

 

Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn cho Real
Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn cho Real

 

Ronaldo khoe Quả bóng Vàng 2013 với khán giả
Ronaldo khoe Quả bóng Vàng 2013 với khán giả

 

Bàn thắng như cởi bỏ tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà để rồi bàn thắng tiếp theo đến như là điều tất yếu. Phút 74, pha phối hợp đẹp mắt giữa bộ ba Ronaldo - Marcelo - Karim Benzema đã được tiền đạo người Pháp cụ thể hóa với bàn thắng nhân đôi cách biệt bằng cú đệm lòng cận thành chính xác.

Những phút còn lại, Real Madrid vẫn là đội nắm thế trận. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm và 2-0 nghiêng về đội chủ sân Santiago Bernabeu là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Do hai đội Barccelona và Atletico Madrid (cùng 51 điểm) thi đấu muộn nên Real hiện đang tạm chiếm ngôi đầu La Liga với 53 điểm. Đây là đầu Real vươn lên trước nhà đương kim vô địch Barcelona trong mùa giải năm nay.