Rooney đấu đội bóng cũ
Ngày W. Rooney trở lại sân Goodison Park của đội bóng cũ Everton vào hôm nay, 20-2, sẽ trở nên đặc biệt hơn khi M.U cần chiến thắng để trở lại ngôi đầu bảng Giải Ngoại hạng Anh
Tiền đạo Wayne Rooney đang là ngôi sao bóng đá có phong độ chói sáng nhất thế giới, nhất là sau cú đúp giúp M.U giành chiến thắng đầu tiên trước chủ nhà AC Milan tại Champions League giữa tuần qua.
Tuy nhiên, anh và chuỗi phong độ ấn tượng của M.U có nguy cơ bị chặn lại khi họ làm khách trên sân Goodison Park của đội bóng cũ Everton ở trận đấu sớm vòng 27 Giải Ngoại hạng Anh vào tối 20-2.
Rooney chuyển sang chơi cho M.U gần 6 năm nhưng nhiều CĐV Everton vẫn chưa tha thứ cho “kẻ phản bội”.
Theo cuộc trưng cầu mới nhất của báo Tiếng vọng Liverpool, nhiều CĐV đã nói “không” khi được hỏi là có nên tha thứ cho cầu thủ hiện là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 2010.
Các ủng hộ viên của đội bóng áo xanh vẫn không quên hình ảnh Rooney hôn lên logo M.U trên ngực áo ở trận đối đầu mùa trước, dường như cố ý gây hấn khi ăn mừng bàn thắng.
Người Anh giận nhất là hành động Rooney dùng tự truyện chỉ trích thầy cũ D. Moyes, người giúp anh có khởi đầu ấn tượng để trở thành thần đồng mới của bóng đá xứ sở sương mù.
Dù vậy, những lời chỉ trích nhắm vào Rooney cũng giảm bớt khi anh gần đây xin lỗi về vụ này (sau khi bồi thường theo lệnh của tòa) và cho rằng Everton vẫn “chiếm một phần lớn trong cuộc đời tôi và gia đình tôi”.

Rooney (phải) sẽ gặp nhiều khó khăn khi trở lại sân
Điều mà HLV Ferguson quan tâm không phải là khả năng vượt qua sức ép của Rooney mà của cả đội M.U khi “Quỷ đỏ” phải trở lại quỹ đạo chiến thắng để soán ngôi đầu bảng từ tay Chelsea, đội chỉ làm khách trên sân Wolverhampton và hiện dẫn đầu chỉ với cách biệt vỏn vẹn 1 điểm.
M.U chỉ thua Everton 2 lần trên sân Goodison Park trong vòng 15 năm qua, với trận gần nhất xảy ra cách đây gần 5 năm (Everton thắng 1-0 vào ngày 20-4-2005). “Quỷ đỏ” cũng chơi rất tốt trên sân khách mùa này, thắng 3 và chỉ thua 1 trong 6 vòng gần nhất ở Giải Ngoại hạng.
Tuy nhiên, Everton đang là “kẻ phá bĩnh” đáng sợ, nhất là trên sân nhà và điều này góp phần khiến cuộc đua giành ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh thêm hấp dẫn.
Arsenal may mắn mới hòa 2-2 với họ,
Nếu không bị khủng hoảng chấn thương và khởi động chậm vào đầu mùa, Everton đủ sức chen chân vào top 6 chứ không phải xếp thứ 9 như hiện tại.
Dù sao, với việc vắng tiền vệ năng nổ người Bỉ M. Fellaini và T. Cahill vì chấn thương, Everton khó lật đổ được M.U, nhưng một kết quả hòa không quá sức đối với họ! Chúng tôi dự đoán trận này hòa có tỉ số.
|
Lịch truyền hình trực tiếp . Anh: Everton – M.U (19 giờ 45 phút ngày 20-2, ESPN); Arsenal – Sunderland (22 giờ, ESPN); Wolves –
|