Sập dàn cẩu ở sân khai mạc World Cup 2014, 2 người chết

(NLĐO) – Hai người đã chết trong một vụ sập dàn cẩu ở SVĐ Arena Corinthians, bang Sao Paulo (Brazil) nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2014.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ ngày 27-11, theo giờ địa phương. Thông tin ban đầu của các báo cho rằng có ba người chết nhưng sau đó nhà chức trách xác nhận chỉ có 2 công nhân thiệt mạng là Fabio Luiz Pereira và Ronaldo Oliveira dos Santos.
 
Dàn cẩu bị gãy đổ trong quá trình thi công kết cấu mái vòm bằng thép của SVĐ. Được biết, sân Arena Corinthians có sức chứa 70.000 người  sẽ là sân chính của CLB Corinthians trong tương lai và đây chính là nơi sẽ diễn ra trận khai mạc World Cup 2014 của đội chủ nhà Brazil vào ngày 12-6 năm sau.

img
Dàn cẩu sập làm hư hỏng nặng sân Arena Corinthians

img

img

img

 
Đúng ra, SVĐ này đã được hoàn thành vào trước khi diễn ra Cúp Các Liên đoàn châu lục 2013 vào tháng 6 vừa qua nhưng vì các nhà đầu tư chậm trễ chi kinh phí nên đã trì hoãn đến hôm nay. Theo yêu cầu của FIFA, việc xây dựng sẽ phải hoàn tất trong năm 2013.
 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân trên Twitter: "Tôi vô cùng đau buồn bởi cái chết bi thảm của người lao động ở Corinthians trên công trường ngày hôm nay. Gửi lời chia buồn chân thành của chúng tôi đến các gia đình có người gặp nạn".
 
img
Bản vẽ sân Arena Corinthians

Brazil trước nay vẫn thường bị chỉ trích về công tác xây dựng chậm chạp và tình trạng thiếu an toàn lao động tại các công trình lớn.