SEA Games 22 đã tiếp cận đời sống của mỗi người VN

Thứ trưởng Bộ VHTT- Trưởng Tiểu ban Báo chí Thông tin Tuyên truyền SEA Games 22 - ông Trần Chiến Thắng trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động

. Phóng viên: Thưa ông, chỉ còn đúng 121 ngày, SEA Games 22 sẽ chính thức khai mạc. Thế nhưng, dư luận gần đây cho rằng, công tác tuyên truyền cho SEA Games 22 rất mờ nhạt, thiếu hiệu quả. Ông nghĩ sao về điều này?

- Ông Trần Chiến Thắng: Trước hết, tôi xin khẳng định rằng, chúng tôi đang rất chủ động về lịch trình và hiệu quả thông tin tuyên truyền cho SEA Games 22. Công tác tuyên truyền được chia làm 4 giai đoạn với những cao trào, điểm nhấn ở từng thời điểm thích hợp cho sự kiện thể thao - chính trị - xã hội lớn nhất trong năm 2003. Hiện nay công tác tuyên truyền mới ở giai đoạn 2, nhưng với góc độ của những người trong cuộc, tôi cam đoan rằng việc tuyên truyền cho SEA Games 22 đã... vượt tiến độ chứ không như nhiều người nhầm tưởng. Hàng loạt các chương trình tuyên truyền cho SEA Games 22 liên tục được chuyển tải trên báo chí, truyền hình hàng ngày.  Cho đến thời điểm này thì có thể tự hào rằng, SEA Games 22 đã được tiếp cận đến đời  sống của mỗi người VN.

. Cách đây không lâu, báo chí một số nước trong khu vực phàn nàn về công tác tổ chức SEA Games 22 của VN; gần nhất là sự cố về lời chào trong các băng- rôn,  tranh cổ động SEA Games 22...?

-  Đó là những tai nạn nghề nghiệp. Tôi không biện bạch cho những sự cố này. Tuy vậy, nếu xét trong điều kiện phải vượt khó nhiều bề để thực hiện việc tuyên truyền thì việc ít xảy ra sự cố như thế  là một  cố gắng. Cái khó nhất cho chúng tôi hiện nay là... thiếu tiền. Mặc dù  kinh phí dành cho công tác tuyên truyền SEA Games 22 đã được trình khá lâu, nhưng kinh phí ấy vẫn chưa được duyệt. Trong khi đó,  một số địa phương lại hiểu nhầm rằng toàn bộ kinh phí dành cho tuyên truyền sẽ được bao cấp nên ỷ lại, chậm trễ. Cho đến nay,  kinh phí để tuyên truyền đều phải tạm ứng nên có nhiều hoạt động, chúng tôi hoặc BTC địa phương không dám làm mạnh vì sợ “quá tay”.

. Ông cho rằng hiệu quả trong công tác tuyên truyền cho SEA Games 22 ở trong nước là rất tốt, vậy còn đối với quốc tế?  Ngành du lịch từng tuyên bố sẽ quảng bá SEA Games 22 nhằm hút khách du lịch đến VN trên các kênh CNN, NHK...  nhưng đến nay, kế hoạch này vẫn chưa thực hiện?

- Giữa Tiểu ban Báo chí - Thông tin tuyên truyền và ngành du lịch vẫn phối hợp chặt chẽ với nhau. Khi bước vào giai đoạn 3 và 4, chúng tôi sẽ có những điểm nhấn quyết liệt hơn. Trong đó, sự kiện nổi bật là lễ khánh thành SVĐ quốc gia và một loạt các hoạt động gắn với Năm Du lịch Hạ Long 2003. Việc tuyên truyền trên CNN, NHK về SEA Games 22 cũng chắc chắn được thực hiện. Có điều ngành du lịch đang tính toán thời điểm quảng bá cho thích hợp nhất với hoạt động kinh doanh của ngành. Vả lại, phía du lịch có cách đi riêng của họ nên chúng tôi cố gắng không giẫm chân lên lối đi ấy.

. Xin hỏi ông câu cuối: Nhiều khán giả đang thắc mắc về sự chậm trễ trong khâu phát hành vé xem thi đấu các môn ở SEA Games 22?

- Vấn đề này BTC đang thảo luận và sẽ sớm công bố cho công chúng. Tuy nhiên, cơ hội theo dõi SEA Games 22 của khán giả sẽ rất lớn, bởi đa phần ở các môn thi đấu thì khán giả được xem... miễn phí. Chỉ có số ít môn như bóng đá, bóng bàn..., khán giả mới phải bỏ tiền mua vé, nhưng chắc chắn việc mua vé theo dõi các môn này không khó.