Sức ép đè nặng lên FIFA

Ba nhà tài trợ Coca-Cola, Adidas và Emirates bày tỏ sự lo ngại về những cáo buộc gần đây nhắm vào nhiều lãnh đạo FIFA

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, trong cuộc họp báo đêm 30-5, tuyên bố chẳng có cuộc khủng hoảng nào đang diễn ra trong ngôi nhà của bóng đá thế giới.

Chỉ có khó khăn

Người đứng đầu LĐBĐ Thế giới chỉ cho rằng đó là những khó khăn mà nội bộ FIFA sẽ đủ sức giải quyết dù thừa nhận những cáo buộc tham nhũng gần đây làm hư tổn uy tín của FIFA. 10 ủy viên điều hành FIFA có tên trong nghi án tham nhũng, gần nhất là Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner (Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và biển Caribbean – CONCACAF) và Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) Bin Hammam bị Ủy ban Đạo đức tạm đình chỉ nhiệm vụ vì cáo buộc mua phiếu bầu.

Ông Blatter trở thành ứng viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2011 – 2015 vào hôm nay, 1-6, sau khi ứng viên Bin Hammam rút lui và Ủy ban Đạo đức tuyên bố ông Blatter không dính đến các cáo buộc mua phiếu bầu. Chủ tịch FIFA khẳng định ông không biết lý do ủy viên điều hành người Qatar rút lui. Tuy nhiên, nhiều người trong giới đều biết rằng Ủy ban Đạo đức là cơ quan do ông Blatter thành lập và FIFA trả thù lao!

img

Thái độ của Chủ tịch S. Blatter tại cuộc họp báo đêm 30-5 càng khiến nhiều người mất niềm tin vào FIFA. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo, ông Blatter đã rất khôn khéo khi không trả lời những nghi vấn quanh chiến thắng của Qatar trong cuộc bỏ phiếu chọn chủ nhà đăng cai World Cup 2022 dù quốc gia vùng Vịnh này bị nghi ngờ là tung tiền mua phiếu bầu, trong đó có 2 ủy viên điều hành FIFA người châu Phi bị tố nhận 1,5 triệu USD/người.

Tổ chức Minh bạch quốc tế - một trong những tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng - cho rằng FIFA nên hoãn cuộc bầu cử và cho một tổ chức bên ngoài tiến hành điều tra những cáo buộc vừa qua. LĐBĐ Scotland hưởng ứng lời kêu gọi hoãn cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA của LĐBĐ Anh.

Chủ tịch FIFA tận dụng cơ hội trả lời phỏng vấn để trấn an các LĐBĐ thành viên và nhà tài trợ về khả năng nghiêng ngả của ngôi nhà bóng đá thế giới. Các nhà tài trợ Coca-Cola, Adidas và Emirates vừa lên tiếng lo ngại những cáo buộc về các quan chức cấp cao FIFA sẽ gây tổn thương bóng đá thế giới.

Không cho ai can thiệp vào nội bộ

Chủ tịch FIFA cũng tuyên bố mạnh mẽ rằng chỉ có Đại hội đồng FIFA, gồm 208 thành viên, mới có quyền  quyết định liệu ông là ứng viên hợp pháp hay đủ tư cách làm chủ tịch, chứ các ủy viên điều hành cũng như các chính phủ không có quyền can thiệp. Khi gặp một số câu hỏi hóc búa, ông Blatter lập tức tuyên bố “đây không phải là chợ trời mà chúng ta đang ở trong trụ sở FIFA” và “tôi là chủ tịch FIFA, anh không có quyền chất vấn tôi” rồi kết thúc buổi họp báo.

Trước cuộc “nội chiến” tại FIFA, đội trưởng Brazil vô địch World Cup 1970 Carlos Alberto Torres cho rằng đến lúc chọn những cựu danh thủ như Beckenbauer, Platini điều hành FIFA. Platini sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 2015-2019 sau khi đồng ý cùng các thành viên UEFA ủng hộ ông… Blatter thêm một nhiệm kỳ nữa!

Theo giáo sư Andrei Markovits của Khoa Chính trị thuộc Đại học Michigan, người thường có nhiều bài viết về bóng đá, chỉ có 2 cách khiến FIFA phải cải tổ: Các ngôi sao như Messi, Rooney nói là họ đang chán ngấy hoặc những LĐBĐ hùng mạnh như Anh và Đức rút khỏi FIFA, thành lập một LĐBĐ thế giới mới.

“Nội chiến” ở CONCACAF?

Tuy nhiên, ở các LĐBĐ châu lục, cuộc “nội chiến” vẫn tiếp diễn. Chủ tịch tạm quyền LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và biển Caribbean (CONCACAF) Lisle Austin mở cuộc công kích tổng thư ký tổ chức này, ông Chuck Blazer.
Ông Blazer, người Mỹ, có 48 giờ để giải thích lý do tại sao chỉ định văn phòng luật sư John Collins có trụ sở ở Chicagao tiến hành thu thập chứng cứ chống lại Chủ tịch CONCACAF vừa bị đình chỉ Jack Warner và chủ tịch AFC vừa bị đình chỉ Bin Hammam.
Trong khi đó, Ủy ban Điều hành AFC bất ngờ hủy cuộc họp giữa các thành viên dự định diễn ra vào hôm qua, 31-5, tại khách sạn Renaissance mà không nêu rõ lý do.
Trước đó, Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch UEFA Michel Platini lo ngại các thành viên châu Á sẽ tẩy chay cuộc họp ngày 1-6 để ủng hộ ông Bin Hammam như từng bỏ họp vào năm 1999 để phản đối việc phân bổ số suất dự VCK World Cup 2002 bất hợp lý.