Sức ép từ lực sĩ Triều Tiên

Tại bảng B môn cử tạ nam hạng cân 56 kg thi đấu lúc 16 giờ ngày 29-7 (giờ Việt Nam), lực sĩ người CHDCND Triều Tiên Om Yun Chol đã gây ra nỗi lo cho những VĐV ở bảng A, trong đó có lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam, khi thực hiện thành công tổng mức tạ 293 kg - phá kỷ lục Olympic

Trong lúc đó, Lê Quốc Toàn đặt ra tổng mức tạ 292 kg nhưng chỉ chắc chắn nâng được trên 285 kg. Lê Quốc Toàn và các lực sĩ bảng A thi đấu từ 1 giờ ngày 30-7 nên mời bạn đọc theo dõi kết quả trên Báo Người Lao Động Online (www.nld.com.vn).

Cũng ở môn cử tạ, nữ lực sĩ Nguyễn Thị Thúy giành tổng mức tạ 195 kg, đứng đầu 7 VĐV bảng B hạng cân 53 kg. Thành tích của cô sẽ phụ thuộc vào kết quả của 10 VĐV thi đấu bảng A kết thúc vào đêm 29-7.

img

Đỗ Thị Ngân Thương trong bài thi cầu thăng bằng. Ảnh: REUTERS

Ở môn chèo thuyền đôi, cặp Phạm Thị Hài - Phạm Thị Thảo đạt thành tích thấp nhất vòng loại với 7 phút 50 giây 06 - một kết quả không bất ngờ khi chúng ta tập trên hồ tự nhiên (Hồ Tây - Hà Nội) nhưng thi đấu trên hồ nhân tạo với trang thiết bị hoàn toàn mới.

Ở môn súng ngắn 10 m nữ, xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc xếp hạng 21 với 379 điểm, không lọt vào đợt bắn chung kết gồm 8 VĐV. HCV nội dung này thuộc về VĐV Trung Quốc Guo Wenjun.

Ở môn thể dục dụng cụ nữ, Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Ngân Thương đều thi đấu không thành công trong những nội dung đầu tiên. Trước đó, rạng sáng 29-7, Phạm Phước Hưng xếp hạng 19 ở nội dung xà kép của nam, đạt 15,133 điểm.